Chợ Mới di dời khẩn cấp 19 căn nhà ra khỏi khu vực sạt lở

09/06/2018 - 16:19

 - Sáng 9-6, UBND huyện Chợ Mới đã huy động lực lượng di dời người dân sinh sống khu vực tổ 23 và 25, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành ra khỏi khu vực đang có nguy cơ sạt lở cao.

Trước đó, 4 giờ sáng 7-6, nhiều nhà dân khu vực tổ 23 và 25, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở. Ban đầu, vết nứt dài khoảng 15m xuất hiện ở nhà 3 hộ dân, sau đó lan rộng toàn tuyến đường, dài hơn 150m (từ Bến đò chợ Cái Xoài đến hạ lưu sông Ông Chưởng), làm tổng cộng 17 căn nhà  bị nứt tường, nền nhà, sụt lún sàn, trong đó có 2 căn bị rơi xuống sông.

Ông Bùi Văn Nhân, ngụ ấp Kiến Hưng I, xã Kiến Thành, kể: "Khoảng 8 giờ sáng nay, tôi nghe tiếng rắc rắc bên hiên nhà, tưởng thiếc bị tróc đinh kêu, nhưng khi tôi đến xem, thì thấy xuất hiện vết nứt lớn, sau đó sụt lún…".

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao, trong quá trình di dời các hộ dân có nhà bị sụt lún ra khỏi khu vực nguy hiểm, cách nơi sạt lở hơn 400m (gần trụ sở UBND xã Kiến Thành) xuất hiện thêm các vết nứt mới, nguy cơ sạt lở cao, nên chính quyền địa phương tiếp tục di dời thêm 2 nhà dân đến nơi an toàn…

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao cho biết thêm, trước mắt, UBND huyện sẽ huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, cùng người dân địa phương di dời khẩn cấp tất cả các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm đến ở tạm tại Trường Tiểu học "B" Kiến Thành. Đồng thời, bố trí lực lượng 24/24 theo dõi diễn biến sạt lở ở khu vực tổ 23 và 25, để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra và phối hợp các ngành chức năng tỉnh tổ chức quan trắc dòng sông, để có biện pháp khắc phục hiệu quả…

Chợ Mới di dời khẩn cấp 19 căn nhà ra khỏi khu vực sạt lở

Chợ Mới di dời khẩn cấp 19 căn nhà ra khỏi khu vực sạt lở

Chợ Mới di dời khẩn cấp 19 căn nhà ra khỏi khu vực sạt lở

Chợ Mới di dời khẩn cấp 19 căn nhà ra khỏi khu vực sạt lở

Chợ Mới di dời khẩn cấp 19 căn nhà ra khỏi khu vực sạt lở

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ sạt lở xảy ra ở khu vực tổ 23 và 25, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành do phóng viên Báo An Giang Online ghi nhận được.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU- HẢI ĐĂNG