Chợ Mới tăng cường công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng

15/02/2019 - 07:35

 - Năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chợ Mới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới hoạt động theo hướng sâu sát, hiệu quả. Nhiều đơn vị, địa phương có mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực cho toàn Đảng bộ.

Đảng bộ huyện Chợ Mới vận động quần chúng tham gia xây dựng nông thôn mới

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên chặt chẽ, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Lãnh đạo thực hiện tuyên truyền tốt các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm; lãnh đạo cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Triển khai thực hiện đề án công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới; đề án tổng thể của Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay có 9/18 xã, thị trấn thực hiện đề án Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND.

Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Như Anh cho biết: “Công tác tổ chức cán bộ được huyện quan tâm, củng cố kiện toàn bộ máy, cán bộ các cấp. Huyện đã sáp nhập 4 chi bộ ngành huyện: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chợ Mới và Trường Trung cấp nghề đổi tên thành Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang; Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Thành lập 1 Đảng bộ Trường THPT Ung Văn Khiêm. Đến nay, toàn huyện có 64 chi, đảng bộ cơ sở. Đã phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt của các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ luôn được quan tâm thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị”. 

Năm 2018, huyện đã kết nạp 306 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 7.024 đảng viên. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018, toàn Đảng bộ huyện có 12 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 18,75%), 49 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 76,56%). Đồng thời, 18% đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 76,22% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đã thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 238 tổ chức Đảng và 5.445 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật 19 đảng viên, giảm 4 trường hợp so với năm 2017.

Công tác vận động quần chúng thực hiện khá toàn diện, Ban Dân vận, UBMTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. 8 mô hình dân vận khéo do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Tiêu biểu có mô hình vận động nhân dân, doanh nghiệp, đóng góp từ thiện và các công trình phúc lợi xã hội gần 86 tỷ đồng. Vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, nông thôn mới... Vận động an sinh xã hội hơn 24 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa 310 căn nhà Tình thương, Đại đoàn kết cho hộ nghèo... Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại với nhân dân, quan tâm tình hình hoạt động tôn giáo, dư luận xã hội; củng cố, nâng chất các tổ tự quản...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám đề nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường quán triệt các văn bản chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên, trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao đạo đức lối sống; phát huy tinh thần đoàn kết và nhân rộng gương điển hình của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát công tác cán bộ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tham ô, lãng phí trong cán bộ, đảng viên.

Với nhiều giải pháp trọng tâm năm 2019, Chợ Mới tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; kiện toàn tổ chức bộ máy... để hoạt động hiệu quả, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU