Chợ Mới tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch

10/06/2019 - 07:59

 - Huyện Chợ Mới có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng đáp ứng tốt yêu cầu phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch tâm linh. Đề án quy hoạch tổng thể du lịch 3 xã cù lao Giêng đã được UBND tỉnh phê duyệt, là điều kiện thuận lợi để Chợ Mới thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

3 xã cù lao Giêng của huyện Chợ Mới có nhiều di tích: nhà thờ cù lao Giêng, tu viện chúa Quan phòng, tu viện Phanxico, chùa Thành Hoa, chùa Phước Thành, nhà thờ Rạch Sâu, đình thần Tấn Mỹ, phủ thờ họ Dương, phủ thờ Nguyễn Tộc... với các làng nghề truyền thống mang đậm nét dân tộc và hệ thống vườn chuyên canh. Khai thác tiềm năng đó, huyện Chợ Mới tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các di tích lịch sử, các cơ sở tôn giáo, các điểm du lịch sinh thái cộng đồng cải tạo, chỉnh trang, tạo nét đẹp riêng để thu hút du khách trong, ngoài tỉnh và khách quốc tế.

Chợ Mới tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch

Xây dựng điểm quảng bá du lịch cù lao Giêng

Huyện đã xây dựng quảng bá du lịch 3 xã cù lao Giêng trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho hộ nhà vườn kinh doanh du lịch. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cù lao Giêng đến nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh thông qua thực hiện các phóng sự, đăng tin, bài trên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Đài Truyền thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới và một số đài truyền hình trong khu vực. Hỗ trợ Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP. Cần Thơ thực hiện chương trình “Bay bổng phương Nam” với chủ đề “Dấu xưa cù lao Giêng” phát sóng trên kênh VTV9.

Chợ Mới còn tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá về du lịch trong và ngoài tỉnh. Phòng Văn hóa và Thông tin đã in ấn 3.000 tờ rơi giới thiệu những nét độc đáo cù lao Giêng với bản song ngữ Anh-Việt; lắp đặt 3 pa-nô 3mx4m tuyên truyền về du lịch, cổ động trực quan… Tham dự đoàn Famtrip giới thiệu về vùng đất cù lao Giêng tại các địa phương như: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, TP. Hà Nội. Tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho 3 xã cù lao Giêng và xây dựng logo, biểu trưng du lịch của huyện. Đặc biệt, huyện Chợ Mới được kết nạp thành viên Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cù lao Giêng.

Chợ Mới tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch

Lắp đặt pa-nô tuyên truyền về du lịch

UBND huyện Chợ Mới chỉ đạo các ban, ngành phối hợp MTTQ và các đoàn thể huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền trong các hội nghị, hội thảo, họp tổ tự quản về phát triển du lịch ở 3 xã cù lao Giêng. Qua đó, Huyện đoàn Chợ Mới phối hợp ban giám hiệu các trường học tổ chức các chương trình du lịch với chủ đề “Một ngày trải nghiệm trên vùng đất cù lao Giêng” cho học sinh tham gia, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cù lao Giêng.

Để du lịch phát triển, Chợ Mới đang từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất. Giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Chợ Mới được đầu tư 34 danh mục xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 530 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện, mời gọi đầu tư... Đối với 20 danh mục xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, Chợ Mới đã tranh thủ các nguồn vốn từ dự án Nam Vàm Nao, vốn chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và ngân sách huyện. Đến nay đã đầu tư thi công 9/20 danh mục xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, với tổng kinh phí 77,3 tỷ đồng.

Chợ Mới tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch

Lãnh đạo tỉnh khảo sát, tìm hướng phát triển du lịch cho huyện Chợ Mới

Nhiều năm qua, 3 xã cù lao Giêng đã thu hút đông đảo du khách trong nước tham quan du lịch và các đoàn khách quốc tế đến từ các nước Châu Âu như: Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Canada, Australia, New Zealand và nhiều nước ở khu vực Châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Malaysia… UBND huyện Chợ Mới đề nghị UBND tỉnh đưa du lịch huyện Chợ Mới trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm của tỉnh; sớm phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các danh mục cơ sở hạ tầng theo quy hoạch. Tiếp tục hỗ trợ huyện đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực cho lãnh đạo quản lý, cán bộ và hộ nhà vườn, hộ kinh doanh. Ngành chức năng hỗ trợ các chính sách về vốn vay lãi suất ưu đãi để hộ kinh doanh, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, tạo cú hích thúc đẩy phát triển du lịch ở huyện cù lao.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU