Chợ Mới xử lý hiệu quả bức xúc nổi cộm

01/03/2018 - 01:00

 - Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong khẳng định: “Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 (khóa XII), huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều nơi đã quan tâm xử lý những vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm của địa phương và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW 4 (khóa XII)”.

Để có cơ sở thực tiễn cho việc lãnh đạo thực hiện NQTW 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã yêu cầu báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, các ngành, địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận rõ các vấn đề tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết những bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị trên các mặt: liên quan đến bồi hoàn giải tỏa, tranh chấp đất đai; quản lý đất công, tài nguyên - khoáng sản; nước sạch vệ sinh môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội; vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo... tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nội bộ Đảng, chính quyền và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tăng uy tín cho Đảng, chính quyền.

Nổi bật tại xã Tấn Mỹ, người dân chưa đồng tình dự án khai thông luồng rạch Cù lao Giêng do sợ sạt lở, đã được lãnh đạo địa phương quan tâm tổ chức buổi đối thoại trực tiếp để tuyên truyền, giải thích, làm rõ và lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân. Kết quả, UBND tỉnh quyết định ngừng dự án, tạo sự an tâm nơi người dân, không còn dư luận.

Tại thị trấn Chợ Mới, thời gian trước việc quản lý đất công, quản lý xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, hẻm... gây bức xúc, nay đã được địa phương giải quyết từng bước. Kết quả, không còn diễn ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường, lấn chiếm đất công.

Ở xã Nhơn Mỹ, chính quyền địa phương tích cực cùng ngành chức năng ngăn chặn từng bước việc lấy đất nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói. Đồng thời, thành lập các tổ công tác đấu tranh triệt xóa điểm nóng băng nhóm, tụ điểm đá gà, cờ bạc đang hoạt động (đã triệt xóa 4 băng nhóm).

Tại xã Mỹ An, nổi cộm việc vỡ hụi liên quan đến cán bộ lãnh đạo địa phương, gây bức xúc, dư luận không tốt đã được Huyện ủy, UBND huyện, các ngành chức năng vào cuộc giải quyết. Đến nay, tình hình cơ bản ổn định, cán bộ đã yên tâm công tác…

Trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong làm theo gương Bác và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: “Trước tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, Công an huyện đã nỗ lực giải quyết, xử lý, triệt xóa dứt điểm 28/41 tụ điểm băng nhóm đá gà, cờ bạc, góp phần rất lớn đảm bảo trật tự xã hội và an ninh trên địa bàn”. Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai được ngành Tài nguyên-Môi trường quan tâm, đưa vào Nghị quyết của chi bộ để tổ chức thực hiện.

Kết quả đã giải quyết dứt điểm nhiều tranh chấp nổi cộm kéo dài như: đất chợ An Khánh (xã Hòa An), các trường hợp mua đất của 2 tuyến dân cư sạt lở ấp Tây Thượng, Trung Châu (xã Mỹ Hiệp), đất khu dân cư chợ Tham Buôn (xã Mỹ Hội Đông), khu dân cư ấp Long Bình (xã Long Kiến)...

Với phương châm “Gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân nghe”, Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới đã tổ chức 25 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các thành phần xã hội như: công an, quân sự, cán bộ, đoàn viên, hội viên của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; các doanh nghiệp; chức sắc, chức việc trong các tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân.

Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tiếp xúc với học viên các lớp học do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức. Tại các buổi tiếp xúc đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và được các ngành chuyên môn giải đáp, giải quyết thỏa đáng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

“Riêng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các chi, đảng bộ 2 năm qua đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giới thiệu, kiểm điểm, làm rõ. Kết quả, thi hành kỷ luật 41 đảng viên vi phạm viết đơn tố cáo tập thể, quan hệ nam nữ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu tinh thần trách nhiệm...

Những nỗ lực giải quyết các bức xúc đã góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đưa kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới không ngừng phát triển”- Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Ngoài hành động, công tác tư tưởng không kém phần quan trọng. Huyện luôn quan tâm làm tốt công tác học tập, sinh hoạt, tuyên truyền nội dung các chuyên đề. Từ đó, góp phần quan trọng phòng, chống suy thoái cho cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn NQTW 4 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Năm 2018, huyện đặc biệt lưu ý sự nêu gương của người đứng đầu các cấp, phải làm trước theo các phong cách, phẩm chất của Bác. Đặc biệt, từng cán bộ lãnh đạo phải giữ vững lập trường, tư tưởng vì đây là khâu then chốt trong việc học và làm theo Bác, gắn học tập theo Bác với NQTW 4.

Tiếp tục giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác với các phong trào, các cuộc vận động khác, nhưng thực hiện phải đúng, trúng, sáng tạo, để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực”.

HẠNH CHÂU