Chủ tịch UB Trung ương MTTQVN dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Cần Giuộc

04/11/2018 - 15:25

Sáng 04-11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn; Bí thư Tỉnh ủy Long An, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

A A

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN -Trần Thanh Mẫn trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Qua một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay, khu dân cư ấp Phú Ân, xã Phước Lý đạt nhiều kết quả tích cực. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ấp nâng cấp đường ấp văn hóa Phú Ân, đường liên ấp Phú Ân - Phú Thành, đường nhà Đồ, Phạm Thị Hớn, đường bờ kè lộ Đình, nạo vét kinh lộ Mới, trang bị đèn đường,…với tổng kinh phí gần 1,5 tỉ đồng; trong đó nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng. Từ nguồn vốn do nhà nước đầu tư, ấp cũng nâng cấp một số tuyến đường với tổng kinh phí trên 5,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Vận động ấp tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 280 lượt người cao tuổi; vận động xây mới 1 nhà tình nghĩa, 4 nhà tình thương và nhà đại đoàn kết trị giá 220 triệu đồng. Đến nay, ấp còn 4 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Gia đình văn hóa đạt trên 97%,…

Năm 2019, Ban Công tác Mặt trận ấp đề ra một số nhiệm vụ cụ thể về chỉ tiêu giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng công trình công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trao quà cho các hộ gia đình

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN - Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của khu dân cư ấp Phú Ân. Ông đề nghị địa phương cần quan tâm phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, chăm lo đời sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chú trọng bảo vệ môi trường,…

Tại ngày hội, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân; UBND huyện Cần Giuộc, UBND xã Phước Lý tặng 10 giấy khen cho các gia đình có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Dịp này, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận các phần quà; Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện Cần Giuộc hỗ trợ 2 con bò, trị giá 32 triệu đồng cho hộ nghèo;...

Theo THANH NGA - NHƯ Ý (Báo Long An)