Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer ở Trà Vinh

09/04/2018 - 20:51

Ngày 9-4, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng đồng bào Khmer Trà Vinh nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

A A


Đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh về công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hoà/TTXVN

Đoàn đã đến thăm và tặng quà Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, một số gia đình lão thành cách mạng người dân tộc Khmer tiêu biểu trong tỉnh. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi, A char, gia đình lão thành cách mạng,đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi, A char, đồng bào Khmer thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững… Từ đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng phát triển, đúng mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt các vị sư sãi và đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer trong tỉnh của Đảng và Nhà nước thời gian qua. Nhờ vậy, phum sóc ngày càng phát triển, đời sống đồng bào Khmer được cải thiện đáng kể. Hòa thượng khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động chư tăng, phật tử, đồng bào Khmer đồng lòng, đồng thuận với Đảng, Nhà nước; giữ vững và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất, học tập để nâng cao đời sống, góp sức xây dựng vùng đồng bào Khmer trong tỉnh ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh chiều 9-4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả tỉnh Trà Vinh đạt được. Mặt trận các cấp đã triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình của Trung ương, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… Tuy là tỉnh có gần 320.000 người là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm 32% dân số toàn tỉnh, với 9 tôn giáo đang hoạt động, nhưng thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chỉ đạo, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tiếp tục chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động người dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vai trò tự quản, tăng cường thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận các cấp cần hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động.

Đối với những kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh về bổ sung kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban tư vấn, Tổ tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã, bổ sung đối tượng thực hiện kinh phí cộng tác viên dư luận xã hội, điều chỉnh quy định về chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí… Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ xem xét giải quyết thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường thông tin một số kết quả về kinh tế - xã tỉnh Trà Vinh đạt được thời gian qua. Năm 2017, tỉnh đã thực hiện đạt 25/25 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,09%, tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Thu ngân sách đạt khá, mức sống người dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 39,1 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh có 30/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Trà Vinh đang thí điểm nhất thể hóa Trưởng Ban Dân vận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trong năm 2018 và cấp tỉnh trong năm 2019. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường mong muốn thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về giám sát, phản biện xã hội cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh để công tác này được thực hiện tốt hơn, kịp thời, chính xác và chặt chẽ trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đến khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Xã này được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013.

Theo THANH HÒA (TTXVN)