Chú trọng phát triển phong trào thể dục - thể thao

19/09/2019 - 07:13

 - Những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Châu Thành chuyển biến tích cực, với nhiều hoạt động đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, không những góp phần rèn luyện sức khỏe mà còn xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Phong trào thể dục – thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia

Thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", những năm gần đây, phong trào TDTT trên địa huyện Châu Thành luôn có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần phát huy sức mạnh của toàn xã hội phát triển sự nghiệp TDTT. Các xã, thị trấn tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tổ chức các hoạt động TDTT, phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Qua đó, góp phần tăng số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên và đẩy mạnh phong trào TDTT trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Đồng thời, giúp các bộ môn thể thao tỉnh tuyển chọn các vận động viên (VĐV) có tố chất bổ sung vào đội năng khiếu tỉnh.

Vào mỗi buổi chiều, hầu hết các sân cỏ nhân tạo trên địa bàn đều kín đội thi đấu. Các cầu thủ mọi lứa tuổi tích cực thể hiện khả năng của mình trên sân, với tinh thần giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Không chỉ ở môn bóng đá, các môn thể thao khác như: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh, đi bộ, thể hình, thể dục thẩm mỹ… cũng thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Từ đó, nhiều câu lạc bộ (CLB) thể thao được thành lập, nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện, tạo sân chơi bổ ích cho đông đảo người dân.

Theo Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) huyện Châu Thành, toàn huyện có trên 150 CLB và trên 100 điểm tập luyện TDTT duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Anh Nguyễn Văn Tài (ngụ thị trấn An Châu) cho biết: “Tôi thấy việc chơi thể thao giúp nâng cao sức khỏe cho bản thân. Khi có sức khỏe, mình làm việc tốt hơn rất nhiều. Vì thế, ngoài việc đi bộ vào sáng sớm, tôi còn chơi tennis với nhóm bạn sau giờ làm việc”.

Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Châu Thành Nguyễn Văn Kiếm cho biết, để duy trì và thúc đẩy phong trào TDTT phát triển, trung tâm phối hợp tổ chức nhiều hoạt động TDTT vào các ngày lễ, Tết và các dịp kỷ niệm thành lập ngành, đơn vị hàng năm. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các giải thể thao cấp huyện và tham gia khá đầy đủ các giải cấp tỉnh. Qua đó, lực lượng VĐV đã có dịp cọ xát, học hỏi kinh nghiệm thi đấu và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Vừa qua, Trung tâm VHTT huyện đã tổ chức rất thành công Giải bóng chuyền vô địch mở rộng năm 2019. Các trận đấu diễn ra liên tục, sôi nổi, kịch tính, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đẹp mắt. Kết quả, đội bóng chuyền xã Vĩnh Hanh xuất sắc đoạt chức vô địch, xã Bình Hòa hạng nhì, xã Vĩnh Nhuận và huyện Chợ Mới đồng hạng ba. Đây là giải truyền thống được huyện tổ chức hàng năm, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khí thế vui tươi, phấn khởi thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Kiếm cho biết, thời gian tới, Trung tâm VHTT huyện tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng; nâng cao quy mô và chất lượng các giải thể thao cấp huyện. Tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tập luyện TDTT.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhằm phát huy được mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động TDTT. Đặc biệt, chú trọng phát triển những môn thể thao mũi nhọn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV có năng khiếu, để đóng góp cho đội tuyển năng khiếu và đội tuyển của tỉnh…

Bài, ảnh: L.H

 

Liên kết hữu ích