Chưa tìm được người phụ nữ mất tích trên sông ở Bến Tre

21/08/2018 - 09:20

Các ngành chức năng và gia đình nạn nhân nỗ lực tìm kiếm 10 ngày qua nhưng chưa tìm thấy tung tích một phụ nữ đi trên ghe bị tai nạn rơi xuống sông.

A A

Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho biết, trong 10 ngày qua các ngành chức năng và gia đình nạn nhân nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích một phụ nữ đi trên ghe bị tai nạn rơi xuống sông mất tích.

Nạn nhân là bà P.T.K.C, 50 tuổi ngụ xã Bình Đông, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ tai nạn trên sông làm một phụ nữ mất tích.

Trước đó, vào ngày 10-8, bà P.T.K.C cùng chồng đi trên ghe tải 100 tấn từ tỉnh Tiền Giang sang xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre để chở mụn dừa.

Khi phương tiện này vừa qua khỏi cầu Cả Chát Lớn (thuộc ấp Tân Viên, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam) thì một bó sợi dây cáp đang võng xuống sông vướng vào cổ bà C làm phụ nữ này rơi xuống nước mất tích.

Theo người dân xã Thành Thới B, từ lâu nhiều sợi dây cáp trên đã thòng lòng, văng ngang sông Cả Chát Lớn như “cái bẫy” trên sông.  Tuy nhiên, các đơn vị lắp đặt, quản lý hệ thống dây cáp này chưa khắc phục kịp thời để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Được biết sau khi xảy ra sự cố tai nạn trên, các đơn vị có liên quan đã đến nâng những sợi dây này cao lên.

Cùng với việc tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân, các ngành chức năng huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn mất tích trên.

Theo VOV