Chuẩn bị các hoạt động hướng về Tháng Công nhân 2019

11/04/2019 - 07:37

 - Năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” vào ngày 4-5, với sự tham dự của 500 đại biểu.

Tháng Công nhân 2019 có chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên” và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động có chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Mỗi công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp (DN) đều có ít nhất 1 hoạt động chăm lo vì lợi ích đoàn viên nhân 2 sự kiện trên. Đồng thời, công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp Ban Giám đốc Công ty TNHH An Giang Samho tại Khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành) tổ chức lễ phát động và mời các DN xung quanh tham dự. Sau lễ phát động sẽ tổ chức khám sức khỏe cho 500-600 công nhân lao động. Trong khi đó, công đoàn cấp trên tùy điều kiện thực tế hướng dẫn ít nhất 1 DN có trên 1.000 lao động tổ chức lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng đi kèm. Tùy điều kiện từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức các hoạt động: “Ngày hội công nhân”, hội thi nâng cao tay nghề, hội thi “Bàn tay vàng”, “An toàn vệ sinh lao động”. Bên cạnh đó, khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại DN, khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Đảm bảo cho các hoạt động diễn ra chất lượng và ngày càng thiết thực đối với đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa ngày Quốc tế lao động (1-5), Tháng Công nhân và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, cần tuyên truyền về kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, đặc biệt chú trọng các hình thức tuyên truyền, hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Trong tháng 5, sẽ có “Phiên chợ công nhân” bán hàng giảm giá, ưu đãi cho đoàn viên, công nhân lao động tại Khu công nghiệp Bình Hòa. LĐLĐ tỉnh thực hiện đối ứng theo cơ chế 50% quỹ Xã hội công đoàn, 50% kinh phí hỗ trợ của DN để hỗ trợ cất mới, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên là công nhân lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Phấn đấu thực hiện đối ứng cất mới ít nhất 10 căn nhà và trao, nhận tại lễ phát động. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện các hoạt động phúc lợi… Dự kiến sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà từ 100-200 đoàn viên, xét đề nghị hỗ trợ cất mới, sửa chữa 10-20 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân bị tai nạn lao động, công nhân hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh. Ngoài ra, có khoảng 1.000 đoàn viên, công nhân được khám, tư vấn, tầm soát sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; công đoàn đề xuất, phối hợp tổ chức cho đoàn viên tiêu biểu tham quan, học tập kinh nghiệm.

Để đảm bảo thêm nhiều quyền lợi cho người lao động, công đoàn sẽ tham gia rà soát các bản thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Phấn đấu 50% DN có tổ chức công đoàn cam kết ít nhất 1 nội dung có lợi cho người lao động. Tháng Công nhân sẽ tập trung tuyên truyền, vận động DN quan tâm cải thiện, nâng mức bữa ăn giữa ca đảm bảo từ 15.000 đồng trở lên theo Nghị quyết 7c của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đặt mục tiêu có từ 3-5 DN cải thiện, nâng mức bữa ăn giữa ca tăng lên so với năm 2018. Nhiều hoạt động khác sẽ được các cấp công đoàn thực hiện trong Tháng Công nhân, như: tư vấn chế độ, chính sách, pháp luật liên quan người lao động; các chính sách về bảo hiểm, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, người sử dụng lao động nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong đoàn viên, công nhân lao động.

Hiện nay, công đoàn phát động đoàn viên, công nhân lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, năng động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Sẽ có hoạt động tôn vinh, khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu phối hợp lễ tuyên dương công nhân lao động giỏi tiêu biểu lần thứ VII.

MỸ HẠNH