Chương trình “Cặp lá yêu thương” đến An Giang

29/12/2018 - 19:05

 - Chiều 29-12, Trung tâm tin tức VTV24 – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ghi hình Chương trình “Cặp lá yêu thương” tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

Tại Chương trình, 34 “Lá chưa lành” (học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong tỉnh) được nhận phần quà hỗ trợ trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, em Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Tròn (xã Vĩnh An, Châu Thành) được hỗ trợ cất mới nhà trị giá 130 triệu đồng; em Đào Thị Mỹ Nhi (xã Ô Long Vĩ, Châu Phú) được hỗ trợ 1 suất học bổng 50 triệu đồng và 1 xe đạp điện...

Chương trình sẽ được phát sóng vào 10 giờ 30 phút ngày 6-1-2019. An Giang là điểm điểm đầu tiên thực hiện theo format mới của Chương trình (ghi hình để phát sóng lại thay cho truyền hình trực tiếp).

“Cặp lá yêu thương” được thực hiện lần lượt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn tới khán giả truyền hình, nhằm huy động sự giúp đỡ trực tiếp giữa các nhà hảo tâm (được gọi là “Lá lành”) với các hoàn cảnh khó khăn (được gọi là “Lá chưa lành”), tạo thành các cặp đôi vượt khó.

Mỗi hoàn cảnh khó khăn sẽ được kêu gọi để các nhà hảo tâm hỗ trợ với số tiền tối thiểu là 200.000 đồng/tháng, được chuyển trực tiếp thông qua số tài khoản của chương trình tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội - Sở Giao dịch.

Mỗi “Lá chưa lành” được hỗ trợ tối đa từ 3 “Lá lành”. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm trung gian chuyển tiền miễn phí tới các “Lá chưa lành” trên cơ sở ghép cặp lá của VTV24.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

Em Đào Thị Mỹ Nhi được tài trợ xe đạp và suất học bổng trị giá 50 triệu đồng

34 “Lá chưa lành” tại An Giang được chương trình kêu gọi giúp đỡ

Tin, ảnh: GIA KHÁNH