Cơ hội để xe đạp nữ An Giang cọ xát

05/07/2019 - 07:27

 - Ngày 13-7, Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần XX-2019 sẽ chính thức khai mạc và thi đấu trận đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Giải năm nay có sự góp mặt của 9 đội xe đạp nữ mạnh trong nước và 4 đội nước ngoài, hứa hẹn sẽ đem lại một giải đua hấp dẫn dành cho người hâm mộ.

Trưởng phòng Quản lý Thể dục - Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Trần Xuân Vinh cho biết, được sự chấp thuận của Tổng cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam phối hợp Sở VHTT&DL, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần XX-2019. Đây là một trong những giải xe đạp nữ uy tín và chất lượng nhất trong nước, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên (VĐV) xe đạp nữ trong nước và quốc tế thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị cho các giải lớn hơn trong thời gian tới. Chính vì thế, các VĐV sẽ thi đấu đầy quyết tâm, tạo ra giải đua hấp dẫn.

Giải năm nay quy tụ 72 VĐV đến từ 13 đội (9 đội trong nước, 4 đội nước ngoài), gồm: Gạo Hạt Ngọc Trời, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Biwase Bình Dương, Gạch & Phân bón Con voi Bình Dương, TP. Cần Thơ, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 1, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 2, TP. Hồ Chí Minh - MM Mega Market, RDCO Vĩnh Long, Velofit (Australia), Navy Womens Team (Philippines), Seoul Cycling Team (Hà Quốc), Malaysia Natipnal Cycling Team (Malaysia). Các VĐV sẽ thi đấu 6 chặng, có tổng lộ trình dài 553km đi qua các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và kết thúc tại tỉnh An Giang. Giải sẽ khai mạc ngày 13-7 tại TP. Hồ Chí Minh, bế mạc ngày 18-7 ở An Giang.

Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần XX-2019 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính

Giải năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt vì quy tụ nhiều tay đua mạnh nằm trong đội tuyển và đội trẻ quốc gia. Dù rất muốn về nước cùng đồng đội tham gia giải đấu này nhưng do bận thi đấu cho câu lạc bộ xe đạp chuyên nghiệp Lotto Soudal Ladies (Bỉ) nên tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật đành lỡ hẹn. Tuy vắng tay đua chủ lực nhưng đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vẫn còn những cái tên đang có phong độ cao và góp mặt ở đội tuyển quốc gia, như: Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai… Với việc tập luyện và thi đấu cùng nhau nhiều năm, họ sẽ là niềm hy vọng của xe đạp nữ An Giang chinh phục thứ hạng cao cả nội dung cá nhân và đồng đội. Trong khi đó, giải sẽ là cơ hội không thể tốt hơn đối với các VĐV trẻ đội Gạo Hạt Ngọc Trời. Ngoài ra, với những tay đua có phong độ rất cao của các đội: Biwase Bình Dương, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp… cùng các tay đua ngoại của các đội nước ngoài sẽ mang lại nhiều bất ngờ tại giải lần này. Nếu như sức mạnh của đội Seoul Cycling Team (Hàn Quốc) đã được kiểm chứng ở giải năm 2016 thì 3 đội nước ngoài còn lại được xem là “ẩn số”, khi lần đầu tiên tham dự giải.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần XX-2019 có số đội tham gia, số chặng tương đương nhưng có tổng chiều dài ngắn hơn gần 70km và lộ trình đua được thay đổi khá nhiều so với giải năm trước. Với những cung đường mới, các VĐV sẽ có những trải nghiệm thú vị và mang đến nhiều điều bất ngờ trong tranh chấp thứ hạng cá nhân cũng như đồng đội.

Bài, ảnh: L.H

 

Liên kết hữu ích