Còn nhiều lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài

02/10/2018 - 07:53

 - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đặng Thị Hoa Rây cho biết, 9 tháng của năm 2018, sở đã phối hợp các địa phương trong tỉnh, doanh nghiệp xuất khẩu lao động (LĐ) đưa trên 170 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung ở các thị trường: Đài Loan (92 LĐ), Nhật Bản (64 LĐ), Ả rập Xê-út (9 LĐ), Hàn Quốc (2 LĐ), Italia (2 LĐ), Macao (1 LĐ). Các địa phương có nhiều LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là: Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành…

Việc đi LĐ nước ngoài mang lại nguồn thu nhập tốt cho người LĐ và gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều LĐ bỏ hợp đồng, cư trú và làm việc bất hợp pháp sau khi hết hợp đồng, tập trung tại một số thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Đài Loan. Hành vi này gây ảnh hưởng đến cơ hội đi làm ở nước ngoài của những LĐ khác và uy tín địa phương. Trong công tác tuyên truyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lưu ý các đơn vị, địa phương giải thích rõ nguy cơ khi cư trú và làm việc bất hợp pháp; vận động người LĐ về nước tái ký hợp đồng sau khi hết hạn.

N.C