Còn nhiều thách thức trong công tác chống buôn lậu thuốc lá ngoại trên biên giới Long An

07/01/2018 - 19:57

Theo lực lượng chức năng BĐBP Long An, nạn buôn lậu thuốc lá ngoại trên biên giới đã giảm rõ rệt cả về số vụ và số đối tượng tham gia, nhất là các đầu nậu bị xử lý nghiêm, tình hình không còn diễn biến phức tạp so với cùng kỳ năm 2016. Đây là kết quả của sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của BĐBP Long An và các lực lượng chức năng cùng đứng chân trên địa bàn. Đặc biệt là việc tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn.

A A

Tang vật 25.200 gói thuốc lá nhập lậu bị BĐBP Long An phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Nam bắt giữ ngày 15-11-2017. Ảnh: An Ninh

Giảm về tần suất cũng như số lượng

Có mặt trên biên giới huyện Đức Huệ, Đức Hòa và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, nơi đã từng được mệnh danh là “thủ phủ” của hoạt động buôn lậu, chúng tôi nhận thấy, hoạt động mua bán, vận chuyển thuốc lá ngoại đã “trầm lắng”. Nếu như trước đây, cứ vài phút lại có một đoàn xe gắn máy chở đầy thuốc lá lậu ngang nhiên chạy trên đường, thì bây giờ cảnh này lại rất ít gặp.

Đã từng có một thời, lực lượng chống buôn lậu tỉnh Long An luôn phải “căng mình” chống buôn lậu, đặc biệt, mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu được các lực lượng chức năng trong tỉnh bắt giữ, tiêu hủy hàng triệu bao mỗi năm. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2017 đến nay, BĐBP Long An phát hiện và bắt giữ gần 100 vụ buôn lậu thuốc lá ngoại, tang vật thu giữ 269.216 gói thuốc lá các loại. Ngoài xe gắn máy vận chuyển thuốc lá lậu, lực lượng chức năng BĐBP Long An còn bắt một số vụ vận chuyển bằng xe ô tô, mỗi xe chở từ 3.500 đến 5.000 gói thuốc lá lậu... Cá biệt, có một vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng hơn 25.000 gói bị BĐBP Long An phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP bắt giữ ngày 15-11-2017.

Trung tá Mai Hồng Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Long An cho biết: “Từ đầu năm 2017 đến nay, hoạt động buôn lậu trên khu vực biên giới tỉnh Long An đã giảm đáng kể, chủ yếu nổi lên là hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ và thị xã Kiến Tường. Các đối tượng buôn lậu lợi dụng đường mòn, đêm tối rồi chia nhỏ hàng hóa để mang vác, cõng bộ qua biên giới, sau đó đưa lên xe máy hoặc xuồng cao tốc để chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Chúng thường cắt cử người đeo bám, theo dõi lực lượng chức năng rồi báo cho đồng bọn biết để lẩn trốn. Vì vậy, đơn vị đã thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, đối tượng, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm, kết hợp vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì vậy, hoạt động buôn lậu thuốc lá qua biên giới được kiềm chế”.


Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây kiểm đếm số thuốc lá nhập lậu mà đơn vị bắt giữ trong thời gian qua. Ảnh: An Ninh

Hoạt động nhỏ lẻ, cầm chừng

Theo đánh giá của BĐBP Long An, tình hình buôn lậu thuốc lá qua biên giới tỉnh đã giảm hẳn về số lượng (khoảng từ 70 đến 90%), số đối tượng tham gia vận chuyển không còn phức tạp như trước. Nhiều đầu nậu thuốc lá đã bị các cơ quan chức năng bắt, xử lý nghiêm, thực hiện các biện pháp răn đe nên các đối tượng không còn ngang nhiên công khai vận chuyển thuốc lá lậu đi từng đoàn như trước.

Tuy nhiên, do đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ trên thị trường tăng, giá chênh lệch mang lại lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuê, cư dân biên giới vẫn lén lút mang vác thuốc lá lậu các loại qua biên giới rồi sử dụng xe máy, xuồng máy đưa sâu vào nội địa tiêu thụ để kiếm lời. Các đối tượng còn sử dụng hàng ngũ “chim lợn” chuyên nghiệp để canh gác các ngả đường và canh chừng lực lượng chức năng. Thậm chí, ngay từ khi cán bộ xuất phát đi kiểm tra, truy bắt, đã có thông tin từ đội ngũ “tai mắt” được thuê theo dõi khu vực trụ sở, thông báo cho đồng bọn để lẩn trốn, khiến công tác truy quét gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, lực lượng chức năng, trong nhiều trường hợp phải đối mặt với hiểm nguy, chống trả từ các đối tượng buôn lậu.

Rõ ràng, hoạt động buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu có giảm đi rất nhiều so với năm trước, nhưng cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá ở Long An vẫn còn nhiều cam go, phức tạp và các đối tượng buôn lậu giờ đây lại sử dụng nhiều “chiêu thức” tinh vi hơn, hoạt động phân tán, nhỏ lẻ trên các múi giờ để dễ bề “qua mắt” lực lượng chức năng. Do vậy, để  chủ động ngăn chặn buôn lậu đạt hiệu quả cao, BĐBP Long An đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề, kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán sẽ tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục, ngăn chặn trên tuyến biên giới như đường sông và các hướng, địa bàn, khu vực trọng điểm ở huyện Ðức Huệ, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường.

Trung tá Mai Hồng Thanh cho biết thêm: Theo quy luật cung - cầu, vào thời điểm cuối năm, đặc biệt vào thời gian cao điểm Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu thuốc lá sẽ gia tăng. Vì vậy, BĐBP Long An đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, bám sát và  quản lý chặt chẽ số đối tượng, đường dây buôn lậu chuyên nghiệp, số chủ mưu, cầm đầu để có đối sách phù hợp, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đấu tranh chuyên án, lập phương án đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, tạo thế liên hoàn giữa khu vực biên giới, cửa khẩu và địa bàn nội địa, từ đó có phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Theo AN NINH (Báo Biên Phòng)