Công an TP. Long Xuyên học Bác

28/05/2018 - 17:14

 - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an TP. Long Xuyên (CATPLX, An Giang) rút ra bài học kinh nghiệm: sự chuyển biến về nhận thức và hành động sau khi học tập Bác đã tạo tiền đề quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị, cá nhân.

Kết quả nổi bật nhất sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CATPLX là sự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tư cách người CA cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy. CATPLX xây dựng tác phong làm việc tỉ mỉ, sâu sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức hết lòng phục vụ Nhân dân, tận tụy với công việc, lịch thiệp trong quan hệ giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp và Nhân dân.

Thực hiện khẩu hiệu “Vì sự bình yên của Nhân dân”, lực lượng CA toàn TP hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự; bố trí lực lượng vào những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa và chủ động tấn công, mở các cao điểm ra quân trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân. Các đơn vị chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm những vụ việc bức xúc, nổi cộm xảy ra; kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm.

Công an TP. Long Xuyên học Bác

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05

Học tập Bác, toàn đơn vị đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, xã hội - từ thiện. Trong 2 năm, Đảng ủy, Ban lãnh đạo CATPLX và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 421 lượt CBCA hưu trí, gia đình chính sách; trợ cấp khó khăn cho 212 lượt CBCS; bàn giao 3 căn nhà Tình nghĩa; tặng quà 72 đối tượng hoàn lương tiêu biểu và 181 suất gạo cho bà con nghèo đón Tết. Bên cạnh đó, viết hộ các thủ tục hành chính và giải quyết cho nhận kết quả ngay 20.179 trường hợp; quyên góp 17.744 quyển tập cho học sinh nghèo…

Tuy nhiên, một số nội dung trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn lúng túng, nhất là các hoạt động cụ thể, xây dựng mô hình nhằm nâng cao hiệu quả “làm theo” ở các đơn vị. Có nơi, việc học tập và làm theo Bác chỉ dừng lại ở hoạt động mang tính hình thức, chưa có nội dung thiết thực… Do vậy, Đảng ủy CATPLX tổ chức buổi tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong CAND năm 2018. Qua đó, nhằm làm sáng tỏ 3 vấn đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung gì? Học tập và làm theo như thế nào? Vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng để tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05?

Đại úy Nguyễn Thị Khánh Vân, Đội phó Đội xây dựng phong trào và bảo vệ dân phố chia sẻ: “Chúng tôi học tập Bác nhiều mặt, trong đó có phong cách lãnh đạo sâu sát. Công việc chính của chúng tôi là xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Muốn công tác này phát triển vững mạnh, cần phải “đi tận nơi, xem tận chỗ” để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nếu không, khó đưa ra được nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp, hoặc cùng với địa phương xây dựng được mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả. Khen thưởng kịp thời cũng là cách khích lệ tinh thần quần chúng Nhân dân. Qua những buổi khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chúng tôi thấy họ rất hồ hởi, hứa sẽ tiếp tục phát huy thành tích, động viên gia đình, người dân cùng tham gia”.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CATPLX khẳng định: “Qua buổi tọa đàm, các diễn giả đã bám sát nội dung, mục đích và ý nghĩa của buổi tọa đàm, góp phần làm rõ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa ra những biện pháp học tập, làm theo Bác, gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao.

Chúng tôi kỳ vọng, sau buổi tọa đàm, toàn đơn vị có thêm những nhận thức mới và quyết tâm mới, cùng thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cần học đi, học lại những điều Bác nói, Bác viết, Bác làm. Học tập Bác phải gắn với việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Phải biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác thành ý chí, hành động cách mạng thiết thực”.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG