Công an TP. Long Xuyên thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự

28/02/2018 - 07:16

 - “Ngoài việc tham mưu thực hiện tốt các chỉ thị, chương trình, đề án theo quy định, lực lượng Công an TP. Long Xuyên cần xây dựng người công an bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ, trước mắt là xây dựng phong cách bản lĩnh của người đứng đầu, người chỉ huy. Chống tiêu cực, tham nhũng, chống thờ ơ vô trách nhiệm, vô cảm trước nhu cầu chính đáng của dân…”- thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu.

Năm qua, Ban lãnh đạo Công an TP. Long Xuyên tập trung quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, đã chủ động nắm chắc tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên.

Chủ động thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong tấn công tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, biểu tình, gây rối, không phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

Cụ thể, tội phạm hình sự giảm trên 7% so với cùng kỳ (xảy ra 131 vụ, giảm 10 vụ), trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 44,44% (xảy ra 4 vụ, giảm 5 vụ); án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng giảm gần 5% (xảy ra 126 vụ, giảm 6 vụ), liên quan 114 đối tượng. Qua đó, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 76% (100 vụ), liên quan 119 đối tượng.

Lực lượng công an đã đấu tranh triệt xóa, bắt 129 vụ cờ bạc các loại, giảm trên 5% (giảm 7 vụ so cùng kỳ), liên quan 531 đối tượng và tiến hành khởi tố 12 bị can, phạt hành chính 180 đối tượng, cho cam kết 134 đối tượng, số còn lại tiếp tục xử lý.

Riêng số vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tăng hơn 16% so cùng kỳ (xảy ra 322 vụ, tăng 46 vụ), liên quan 718 đối tượng, trong đó xử phạt hành chính 90 đối tượng, cho cam kết 183 đối tượng, giao cho trung tâm bảo trợ xã hội 6 đối tượng, số còn lại tiếp tục xử lý.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong công tác

Thời gian qua, mặc dù tội phạm ma túy trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, các đối tượng thường xuyên thay đổi tụ điểm, khu vực và hình thức.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, lực lượng công an đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm nhằm làm giảm số vụ việc.

Qua tổ chức cấp phát gần 3.300 băng-rôn, bản tin, tờ rơi... tuyên truyền về phòng, chống ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 21 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, liên quan 31 đối tượng, giảm 2 vụ (giảm 8,7% so cùng kỳ).

Qua đó, tang vật thu giữ 483,6649 gram Methamphetamine, 19,1451 gram ma túy tổng hợp, 17,3200 gram Heroin.

Bên cạnh đó, thu gom, đưa đi cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy 593 đối tượng; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường 228 đối tượng; đưa đi cai nghiện bắt buộc 182 đối tượng…

Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 165 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giảm 48 vụ (giảm 22,54% so với cùng kỳ).

Tang vật thu giữ gồm: 125.838 bao thuốc lá ngoại các loại, 14 máy game bắn cá, 196 chai rượu các loại… đã tiến hành khởi tố 1 vụ, phạt hành chính 45 vụ, số còn lại tiếp tục xử lý.

Lực lượng quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đã tổ chức tuyên truyền Nghị định số 96/NĐ-CP về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT cho 391 cơ sở trên địa bàn.

Phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra 574 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, 32 cơ sở internet, 30 hộ khu chung cư. Qua đó, phạt hành chính 76 cơ sở; phát hiện 46 đối tượng dương tính ma túy đá; lập biên bản 12 khách sạn vi phạm, 4 cơ sở karaoke…

Phối hợp kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy 130 cơ sở, tiến hành lập biên bản 4 cơ sở vi phạm; đình chỉ hoạt động 1 cơ sở chưa được thẩm duyệt công trình…

Phối hợp các lực lượng địa phương tổ chức 4.881 cuộc tuần tra kiểm soát địa bàn, tập trung các khu vực trọng điểm nhằm phòng ngừa, giữ gìn ANTT; giải tán 1.440 thanh, thiếu niên tụ tập, 290 sòng bài nhỏ, giao trung tâm bảo trợ xã hội 189 đối tượng…

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đã mang lại hiệu quả cao trong công tác.

Qua 167 cuộc tuyên truyền về Luật Giao thông có 11.513 lượt người tham dự, phát 6.638 tờ bướm; tổ chức 7.949 cuộc tuần tra kiểm soát, tiến hành lập biên bản, phạt hành chính 5.633 trường hợp vi phạm.

Từ đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ở địa bàn trên cả 3 chỉ tiêu (xảy ra 16 vụ, giảm 3 vụ); số người chết 16 người, giảm 1 người; số người bị thương 4 người, giảm 12 người so cùng kỳ…

Từ những kết quả trên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái đã biểu dương tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã có sự đóng góp to lớn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị lực lượng công an toàn thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác, tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG