Công bố trọng tài bắt chính 2 trận Việt Nam-UAE, Việt Nam-Thái Lan

12/11/2019 - 14:07

AFC đã chỉ định trọng tài Jumpei Iida bắt chính trận Việt Nam-UAE, trong khi ông Ahmed Al-Kaf điều khiển trận Việt Nam-Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chỉ định trọng tài người Nhật Bản Jumpei Iida sẽ bắt chính ở trận Việt Nam gặp UAE tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ông Iida sẽ làm nhiệm vụ trên sân Mỹ Đình cùng ba trợ lý đồng hương Ida Gombe, Yaji Akani, Karakami Satoshi, Erki Yusiki và hai đồng nghiệp Ala Abdulqader (Iraq) và Ahmed Shaher (Maldives).

Trọng tài Jumpei Iida bắt chính trận Việt Nam-Thái Lan tại King's Cup 2019. (Ảnh: Nguyễn Minh Tiến/TTXVN)

Jumpei chính là người điều khiển trận tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở King’s Cup 2019 diễn ra hồi tháng 6 vừa qua.

Ông cũng từng bắt chính các trận Thanh Hóa-Hà Nội FC ở cuối mùa V-League 2017, và Kitchee-Hà Nội tại vòng sơ loại AFC Champions League 2017.

Còn ở trận Việt Nam-Thái Lan, AFC cũng đã quyết định chỉ định trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf bắt chính.

Cong bo trong tai bat chinh 2 tran Viet Nam-UAE, Viet Nam-Thai Lan hinh anh 1

Trọng tài Ahmed Al-Kaf từng điều khiển trận Việt Nam thắng Yemen 2-0. (Nguồn: AFC)

Trước đó, ông Ahmed Al-Kaf từng ba lần cầm còi các trận đấu của Việt Nam dưới thời Park Hang-seo.

Ba trận đấu đó gồm trận Việt Nam-Syria (0-0) và Việt Nam-Uzbekistan (1-2) ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2018, trận Việt Nam  Yemen 2-0 tại Asian Cup 2019.

Theo lịch thi đấu, trận Việt Nam-UAE diễn ra vào ngày 14-11, còn trận Việt Nam-Thái Lan vào ngày 19-11./.

Theo PHƯƠNG TRANG (Vietnam+)