Công khai hóa các vụ dựng hiện trường cướp, trộm cắp giả

13/11/2018 - 05:47

 - Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: "Thời gian qua trên địa bàn huyện Chợ Mới xuất hiện tình trạng các đối tượng thông tin giả, dựng hiện trường giả các vụ trộm, cướp giật tài sản, gây hoang mang dư luận. Sau khi có kết luận điều tra, đã xử phạt vi phạm hành chính và công khai hóa trước dân để răn đe, trấn an dư luận".

Dàn dựng vụ cướp để chiếm đoạt tiền người thân

Điển hình như vụ báo bị cướp xảy ra tại xã Long Kiến, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, qua điều tra chỉ là vụ dựng hiện trường giả, cướp giả, đối tượng dàn dựng vụ cướp để chiếm đoạt tiền của vợ và chị vợ để trả nợ cờ bạc.

 Đối tượng Nguyễn Văn Ải (Dinh), sinh năm 1974, ngụ ấp Long Hòa (xã Long Điền B, Chợ Mới) khai: gần 1 giờ khuya ngày 27-10 như thường lệ điều khiển xe môtô đi lấy thịt heo về cho vợ, chị vợ bán. Đến khu vực ấp Long Định (xã Long Kiến), bị 3-4 đối tượng chặn xe, dùng bột ớt cay ném vô mặt, bị đánh gây thương tích, cướp 10,6 triệu đồng và sợi dây chuyền vàng 18kara trọng lượng 6,5 chỉ đang đeo. Trung tá Nguyễn An Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới cho biết: "Qua điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự kết luận và buộc đối tượng phải cúi đầu thừa nhận, do không có nghề nghiệp không ổn định, cờ bạc, thiếu nợ nên dựng hiện trường cướp giả, tự cho ngã xe, tự đánh vào mặt bị thương, rồi điện thoại chị vợ tới chứng kiến tại hiện trường, để lấy tiền của vợ (4,2 triệu đồng) và của chị vợ (6 triệu đồng) trả nợ. Sau đó, Ải lấy 10,6 triệu đồng trả nợ cờ bạc, sợi dây chuyền Ải giấu, ý định bán để trả nợ”.

Công khai hóa các vụ dựng hiện trường cướp, trộm cắp giả

Trích xuất dữ liệu từ camera an ninh phục vụ công tác điều tra, phá án

Dựng vụ án trộm cắp tài sản giả để... đòi nợ

Đầu tháng 9-2018, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới tiếp nhận tin báo của Công an xã Hội An về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Thị 1 (xã Hội An), thiệt hại tài sản 10 triệu đồng. Bị hại Lê Thị Ngọc (sinh năm 1957, ấp Thị 1, xã Hội An) trình bày: khoảng 19 giờ ngày 1-9 bà Trần Thị Minh Nguyệt (ngụ ấp An Ninh, xã Hội An) đến quán mì cay của bà Ngọc để trả 10 triệu đồng trước đó đã mượn của bà Ngọc để mua xe. Khi đến, bà Nguyệt để tiền trên kệ bán nước rồi ra về. Một lúc sau bà Ngọc vào kệ bán nước lấy tiền thì phát hiện bị mất trộm, trình báo Công an xã Hội An. Công an xã phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới điều tra, truy tìm đối tượng. Thực ra vụ trộm không có thật.

Qua trích xuất camera khu vực nhà bà Ngọc cho thấy, thời gian xảy ra vụ trộm không phát hiện bà Nguyệt để tiền trên kệ bán nước của bà Ngọc nên công an đã mời bà Nguyệt, bà Ngọc để đấu tranh làm rõ. 2 đối tượng này khai nhận, do trước đó bà Ngọc có thuê một người tên Hà (ngụ xã Tấn Mỹ, Chợ Mới) phụ bán quán mì cay của bà Nguyệt. Hà thiếu bà Ngọc 2,8 triệu đồng, nhưng không trả và không đến làm thuê nữa. Bà Ngọc, Nguyệt nghĩ ra cách thông báo tin giả mất trộm 10 triệu đồng đổ Hà lấy trộm để công an vào cuộc, để Hà quay lại chứng minh và trả số tiền nợ.

Vụ trộm chỉ là thông tin giả, nhưng làm xôn xao dư luận. Hành vi của Lê Thị Ngọc đã vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định 167 Luật xử lý vi phạm hành chính (thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) với khung hình phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Công an huyện bàn giao hồ sơ chuyển Công an xã Hội An xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngọc và bà Nguyệt 750.000 đồng/người, đồng thời tổ chức công khai trước dân để răn đe.

Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết, đây là hành vi nguy hại cho xã hội, coi thường pháp luật, trật tự kỷ cương xã hội. Các vụ trộm cướp gây hoang mang quần chúng nhân dân, xôn xao dư luận, làm mất an ninh trật tự địa phương. Không chỉ trái luân thường đạo lý, đạo đức xuống cấp, còn gây khó khăn và mất thời gian cho cơ quan điều tra. Sau khi có kết luận, ngoài phạt vi phạm hành chính, còn nghiêm khắc công khai hóa trước dân để răn đe, phòng ngừa. 

Bài, ảnh: H.C