CSGT bắt xe chạy quá tốc độ, phát hiện 6 bánh heroin, 6kg ma túy

16/01/2018 - 08:37

Trong lúc bắt giữ một chiếc xe chạy quá tốc độ, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã phát hiện đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin và 6kg ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 15/1, Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, vừa qua, phòng CSĐT tội phạm về ma túy và phòng CSGT đường bộ, đường sắt công an tỉnh đã phối hợp đấu tranh triệt xoá chuyên án 127C.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 05/01, tại Km 542 + 400 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị trấn Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT đường Hồ Chí Minh đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô BKS 36D1 - 350.62 chạy với tốc cao nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.


Đối tượng Biền bị CSGT bắt giữ khi vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Với tinh thần mưu trí, dúng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã triển khai lực lượng truy đuổi.

Đến km 544 + 600, đối tượng đã bỏ xe mô tô và 1 chiếc ba lô màu xanh rồi chạy bộ lên đồi nhằm tẩu thoát. Ngay lập tức, Ban chuyên án đã tổ chức bao vây, truy tìm và bắt giữ được đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm 6 bánh heroin và 6 kg ma túy tổng hợp dạng đá.


Tang vật gồm 6 bánh heroin và 6kg ma túy tổng hợp

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng khai nhận tên là Lường Văn Biền (trú tại bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát). Biền là đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Ngày 05/01, Biền mua số ma túy trên của các đối tượng người tỉnh Hủa Phăn (Lào) rồi vận chuyển về Thanh Hóa để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo BÌNH MINH (Dân trí)