Cựu chiến binh An Giang phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

28/10/2019 - 07:27

 - Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt hiệu quả thiết thực, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

Cựu chiến binh An Giang phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Châu cho biết, giai đoạn 2019-2024, với phương châm “Đoàn kết, tích cực, đổi mới, sáng tạo”, cán bộ, hội viên CCB tỉnh An Giang không ngừng nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, qua đó nhằm nâng cao chất lượng và tổ chức hiệu quả hoạt động của các cấp hội. Trong công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền các thế hệ CCB trong tỉnh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, gương mẫu chấp hành, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Tích cực tham gia công tác hòa giải các mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông... Đóng góp trên 11.000 ý kiến chân thành, thẳng thắn, khách quan trong xây dựng Đảng, chính quyền và các chính sách liên quan đến quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Song song đó, phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện 1.357 mô hình “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia đình hiếu học”... Cùng với Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của Đảng, quân đội cho thế hệ trẻ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong lao động sản xuất, nhiều hội viên CCB với ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với quyết tâm thoát nghèo bền vững. Hàng năm, các cấp hội còn phối hợp các cơ quan có liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho trên 35.000 lượt hội viên vay vốn với khoảng 620 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Kết quả, đã giảm được 478 hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo, đến nay đã có 107/156 cơ sở hội ở các xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên nghèo. Xuất hiện nhiều gương điển hình vượt khó, mô hình làm kinh tế giỏi, với  nhiều câu lạc bộ, chủ trang trại do hội viên CCB làm chủ đã giải quyết cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định. Song song đó, các cấp hội còn vận động và tham gia cất mới 582 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình đồng đội, sửa chữa 31 căn nhà hư hỏng với tổng số tiền trên 65 tỷ đồng, nhằm góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống cho các hội viên CCB gặp khó khăn về nhà ở. Kết quả, có 133/156 cơ sở hội ở các xã, phường, thị trấn không còn hội viên có nhà ở tạm bợ.

Trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội trên địa bàn tỉnh còn nhạy bén vận dụng, đề ra những việc làm cụ thể, thiết thực, như: vận động quỹ tiết kiệm, nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, tổ chức khám bệnh, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, vận động và tham gia hiến máu nhân đạo, xây cầu, làm đường, trồng thuốc nam, mua xe chuyển bệnh, cất nhà từ thiện… Đặc biệt, phong trào “CCB chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp và đạt được hiệu quả tích cực. Các cấp hội từ tỉnh tới cơ sở đã đóng góp trên 19.210 ngày công lao động; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến trên 129.863m2 đất vườn, nhà ở, trị giá trên 21,5 tỷ đồng; vận động đóng góp tiền trên 58,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn dài trên 397km; rải hàng ngàn m3 đá, bắc trên 200 cây cầu qua kênh, rạch... Điển hình như gương hội viên Đoàn Văn Hổ (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) từ năm 2014-2019 đã vận động, đóng góp trên 60 tấn gạo, cất mới 135 căn nhà Đại đoàn kết, 1.520 tấm tole cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng 4 cây cầu tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện, giao thương hàng hóa nông sản được thuận lợi, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRỌNG TÍN