Cựu chiến binh gương mẫu

27/07/2018 - 07:13

 - Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” tại huyện Phú Tân tiếp tục được duy trì hiệu quả, tạo sức lan tỏa, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế và giữ vững trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Tân Dương Thành Lũy cho biết, so với trước đây, phong trào thi đua "CCB gương mẫu" nổi trội ở một số xã, thị trấn điển hình thì nay mô hình đã lan tỏa đều khắp, thực hiện tốt ở hầu hết các cơ sở. Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, trong khối thi đua số 1 Hội CCB 6 huyện (Phú Tân, Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, TP. Long Xuyên), Phú Tân tiếp tục là một trong số đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Điển hình là thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt cùng với 5 huyện, thành phố trong khối thi đua thực hiện 122 mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, mở các lớp dạy nghề, cất nhà cho hội viên…

Riêng tại địa bàn, 5 năm qua, Hội CCB huyện vận động Nhân dân và hội viên hiến 3.500m2 đất, đóng góp trên 2 tỷ đồng làm đường giao thông NT và bắc nhiều cây cầu trị giá hàng trăm triệu đồng đóng góp cho NTM. Bên cạnh các phong trào của hội, hội viên CCB các cấp của huyện còn tích cực tham gia công tác phối hợp như: giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia tuyên truyền trong người dân về các chủ trương, đường lối chính sách, phối hợp thực hiện các mô hình giữ gìn an ninh trật tự địa phương, an toàn giao thông.

Hội viên cựu chiến binh tích cực học tập mô hình sản xuất hiệu quả ở địa phương

Để đổi mới phong trào, hoạt động hội, từ đầu năm, trong triển khai phong trào thi đua, hầu hết các cấp Hội CCB trong huyện đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết và gìn giữ phẩm chất truyền thống.

Toàn huyện hiện có 41 Tổ góp vốn xoay vòng, với 441 thành viên, tổng quỹ hàng tháng trên 176 triệu đồng, giúp các thành viên có nguồn vốn sản xuất, mua sắm phương tiện sinh hoạt gia đình, nâng cao cuộc sống. Hội viên hiện nay không còn nhà tạm bợ, dột nát, tích cực nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Nhiều cá nhân vượt khó vươn lên thoát nghèo nuôi con ăn học thành đạt như CCB Trương Văn Lợi (xã Hòa Lạc), năm 1986 trở về địa phương lập gia đình, chưa có thu nhập ổn định nên đời sống của ông hết sức khó khăn. Từ làm thuê, đặt lọp, tích lũy vốn nuôi heo, thuê đất làm ruộng rồi mua hẳn đất nuôi cá tra, trồng lúa. Sau nhiều cách làm ăn, đời sống cải thiện đáng kể, ông tiếp tục thực hiện mô hình đa canh, mỗi năm thu nhập khoảng 500 triệu đồng.

CCB Nguyễn Quang Long (xã Phú Bình) cùng hoàn cảnh khởi điểm khó khăn, không có việc làm, không có đất sản xuất, sau nhiều năm cần kiệm đã trở thành nông dân giỏi tiêu biểu trong thâm canh nếp và nuôi cá, lợi nhuận mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Các hội viên còn tích cực đóng góp các nguồn quỹ xã hội ở địa phương, giúp đỡ đồng đội và con em hội viên CCB có điều kiện học tập, làm ăn.

Mô hình kinh tế đa canh của cựu chiến binh Trương Văn Lợi

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, phong trào CCB gương mẫu đã khơi dậy tinh thần thi đua gắn liền với bản chất tốt đẹp của người lính. Chất lượng hội viên ngày càng nâng lên song song với các phong trào được phát triển đều khắp đã góp phần tăng tỷ lệ các xã, thị trấn đạt trong sạch vững mạnh hàng năm.

“Phong trào này đã thực sự khơi dậy ý chí, tinh thần vượt khó, tính sáng tạo, tình đồng chí, đồng đội của cán bộ, hội viên, khẳng định được vai trò, vị trí, nhiệm vụ của hội trong giai đoạn cách mạng mới”- ông Dương Thành Lũy khẳng định.

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích