Cứu sống bệnh nhi bị đâm thủng ngực trái

13/01/2018 - 16:14

Tối 12-1, Bệnh viện Sản- Nhi An Giang đã phẫu thuật, cứu sống thành công bệnh nhi Huỳnh Trung Hậu (14 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến, Tri Tôn) bị đâm thủng ngực trái.

Bệnh nhi Huỳnh Trung Hậu nhập viện lúc 21 giờ 20 phút cùng ngày trong tình trạng nguy kịch, ngực bên trái bị đâm, làm thủng phân thùy dưới phổi trái, với vết thương  dài 2,5cm, sâu 2cm, gây tràn khí, tràn máu trong phổi...

Tiếp nhận em Hậu trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, các y bác sĩ Bệnh viện Sản -Nhi An Giang đã tiến hành phẫu thuật, mổ mở lồng ngực bệnh nhi khẩn cấp..

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngãi, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, cho biết, đến cuối giờ sáng nay, tình trạng sức khỏe của em Hậu đã ổn định, huyết áp trở lại bình thường; bệnh nhi đã tự thở được, dẫn lưu màn phổi còn ra ít máu loãng.

Được biết, em Hậu là học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Tuyến (Tri Tôn). Theo mẹ em Hậu thông tin, chiều tối ngày 12-1, em Hậu bị bạn dùng dao Thái Lan đâm vào ngực.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tri Tôn điều tra  làm rõ.

 Tin, ảnh: HẠNH CHÂU