Cứu sống mẹ và bé ở sản phụ bị sản giật ngoại viện, kèm nhau bong non

09/07/2019 - 09:34

 - Ngày 8-7, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang tiếp nhận cấp cứu sản phụ Võ Thị Minh Tuyền (sinh năm 1988, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) mang thai lần 2, trong tình trạng co giật toàn thân, sùi bọt mép, huyết áp 220/120 mmHg...

Sức khỏe sản phụ Tuyền đang hồi phục tốt

Sau khi được cấp cứu, kiểm soát huyết áp, chống co giật, 10 giờ 30 phút cùng ngày, sản phụ đã được các  y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bé trai cân nặng 3.100 gam và đảm bảo an toàn tính mạng cho sản phụ, dù bị nhau bong non 10%.

“Nếu sản phụ nhập viện không kịp thời, huyết áp cao có thể gây xuất huyết não, dẫn đến hôn mê, tử vong. Tình trạng nhau bong non có thể diễn tiến nặng hơn, sẽ gây rối loạn đông máu cho mẹ, nặng nhất là tử vong mẹ và con...”, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho biết.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU