Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tuyên án 24 năm tù giam

06/04/2018 - 14:30

Theo THX, ngày 6-4, Tòa án Quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye 24 năm tù giam và phạt hành chính 18 tỷ won (tương đương 17 triệu USD) vì tội tham nhũng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (trái) tới Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 7-8-2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Hàn Quốc lúc 14 giờ 10 (giờ địa phương) chiều 6/4 đã bắt đầu phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người có dính líu hàng loạt vụ bê bối liên quan đến tham nhũng đã dẫn đến việc bà bị phế truất vào tháng Ba năm ngoái. 

Phiên tòa này được phát sóng truyền hình trực tiếp trên cả nước. 

Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ra phán quyết đối với cựu lãnh đạo 66 tuổi này. Theo đó, với 18 cáo buộc như hối lộ, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật quốc gia, bà Park đã bị các công tố viên đề nghị mức án 30 năm tù giam. 

Tuy nhiên, bà Park đã không xuất hiện trong phiên xét xử này. Bà Park cũng tẩy chay các cuộc điều trần trước đó để phản đối quyết định gia hạn tạm giữ bà lên sáu tháng hồi tháng 10/2017 của tòa./. 

Theo Vietnam+