Đánh bại cả rừng nhan sắc, H'Hen Niê giành danh hiệu 'Sắc đẹp vượt thời gian 2018'

29/01/2019 - 08:38

Với số điểm cuối cùng 4.576, Hoa hậu Việt Nam H’Hen Niê đã giành được danh hiệu Timeless Beauty 2018 (Sắc đẹp vượt thời gian 2018) do trang Missosology bình chọn.

Theo thông tin mô tả trên chuyên trang sắc đẹp Missosology.org, H’Hen Niê là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam giành được danh hiệu uy tín này. Cô cũng là người phụ nữ châu Á thứ 3 giành giải trong lịch sử, kể từ khi giải thưởng được Missosology bắt đầu tổ chức năm 2010.

Trước danh hiệu này, H'Hen đã lọt top 20 người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Vị trí top 5 cũng là vị trí cao nhất trong lịch sử mà một hoa hậu của Việt Nam giành được khi tham gia thi đấu trên đấu trường sắc đẹp quốc tế này.

H’Hen sinh ra trong một gia đình dân tộc thiểu số. Vượt lên hoàn cảnh không muốn lấy chồng sớm như bạn bè, cô đã chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh và làm việc để có tiền trang trải cuộc sống đại học. Cô hoàn thành tấm bằng cử nhân kinh tế và làm công việc người mẫu trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tấm lòng nhân hậu của H’Hen Niê được mọi người đón nhận khi cô quyết định dành toàn bộ tiền giải thưởng để xây thư viện tại vùng quê.


H'Hen là biểu tượng của một "nét đẹp đầy tự tin".

Với mái tóc ngắn cá tính, H'Hen là biểu tượng của một "nét đẹp đầy tự tin". Trang Missosology bình luận mặc dù H'Hen không giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới song cô đã chiến thắng nơi con tim của người hâm mộ với câu chuyện truyền cảm hứng.

Đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là Hoa hậu Quốc tế Venezuela Mariem Velazco với tổng điểm 4.455 và đứng ở vị trí thứ 3 là Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi Tamaryn Green.


H’Hen Niê mặc váy dạ hội dài mềm mại đính hạt cườm ánh bạc nổi bật trong đêm chung kết Miss Universe.


H’Hen Niê sải bước trong trang phục áo tắm ở vòng thi bikini với Top 10.


Người đẹp Êđê xuất sắc vào Top 5 Miss Universe 2018. Ảnh: Reuters

Ban giám khảo quyết định kết quả bảng xếp hạng Timeless Beauty 2018 bao gồm những nhà sản xuất các cuộc thi hoa hậu quốc tế nổi tiếng như Lisa Lents (Giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch), Lyron Martina (Giám đốc cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Hà Lan), Pedro Francisco Marquez (đồng sáng lập cuộc thi Miss Star của Nga), cùng một số người đẹp quốc tế khác, trong đó có Alejandra Andreu (Hoa hậu Quốc tế 2008), Seung Hwan Lee (Nam vương Quốc tế 2017)...

Theo HỒNG HẠNH (Báo Tin tức)