Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc thành công tốt đẹp

25/05/2018 - 15:10

 - Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 25-5, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Chủ tịch HND Việt Nam Thào Xuân Sùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, cùng 247 đại biểu, đại diện cho hơn 117.550 hội viên nông dân (ND) toàn tỉnh đã tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2013-2018, HND các cấp trong tỉnh đã phát triển mới trên 69.600 hội viên, đạt tỷ lệ 150% so Nghị quyết. Quỹ Hỗ trợ ND toàn tỉnh tăng 3,6 lần so năm 2013, nâng tổng nguồn vốn của quỹ toàn tỉnh lên 10,7 tỷ đồng. Qua đó, giúp trên 2.410 lượt hộ ND vay vốn, đầu tư xây dựng 442 mô hình chuyển đổi sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, HND các cấp còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách và Xã hội cho trên 240.000 lượt hộ vay vốn, để đầu tư cho sản xuất...

Các cấp hội đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho trên 3.969 lượt hội viên, ND; xây dựng 100 mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, theo mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản... Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có 168.618 lượt ND được công nhận danh hiệu ND sản xuất – kinh doanh giỏi 4 cấp, với tổng doanh thu 7.732 tỷ đồng.

Phong trào ND thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được những kết quả tích cực. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của hội viên, ND, để cùng tham gia thực hiện các mô hình: tổ, đội phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, thắp sáng lộ nông thôn; hợp tác phát triển ngành, nghề sản xuất gắn với hỗ trợ vốn; tương trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch HND Việt Nam Thào Xuân Sùng biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của cán bộ, hội viên, ND các cấp ở An Giang. Đồng thời, mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, HND tỉnh An Giang tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, để hội phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt cho phong trào ND tham gia xây dựng nông thôn mới; đa dạng các hình thức tập hợp ND tham gia hội. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; thường xuyên chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phấn đấu có một đội ngũ cán bộ hội có năng lực, trình độ, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Tăng cường công tác phối hợp các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp hỗ trợ ND phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; chú trọng công tác đào tạo dạy nghề theo nhu cầu của xã hội và hỗ trợ giải quyết việc làm cho ND. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị…, tại địa bàn nông thôn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HND tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023, gồm 45 đại biểu, trong đó 15 đại biểu được bầu vào Ban Thường vụ HND tỉnh. Đồng thời, tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành HND tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã bầu ông Châu Văn Ly tiếp tục giữ chức Chủ tịch HND tỉnh. Các ông: Lê Hùng Cường, Võ Chí Hùng, Nguyễn Minh Đức tái đắc cử chức Phó Chủ tịch HND tỉnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành HND tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023, với các chỉ tiêu cơ bản, gồm: 100% cơ sở hội vững mạnh; phấn đấu cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt 80% so số hộ nông nghiệp toàn tỉnh; phát triển Quỹ hỗ trợ ND toàn tỉnh đạt từ 28 - 30 tỷ đồng, hỗ trợ từ 2.500 - 3.000 lượt hội viên phát triển sản xuất. Số hộ ND giỏi trong nhiệm kỳ tăng 5% trở lên, thu nhập ND giỏi cấp tỉnh tăng từ 1,5 - 2 lần so năm 2018 (250 – 300 triệu đồng/người); tạo điều kiện để 5% ND giỏi cấp tỉnh khởi nghiệp, trở thành doanh nhân nông thôn, chủ trang trại. Đào tạo nghề trực tiếp cho 3.000 – 4.000 ND, giới thiệu việc làm từ 2.000 – 2.500 ND. Phấn đấu từ 90 - 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm; 100% cơ sở hội cử người tham gia tổ hòa giải ở cơ sở…

Các đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Quang cảnh đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu HND tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Chủ tịch HND Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Chủ tịch HND Việt Nam Thào Xuân Sùng tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 – 2018 cho HND tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt trao bức trướng tặng đại hội

Đoàn Chủ tịch và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành HND tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc thành công tốt đẹp

Ban Chấp hành HND tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc thành công tốt đẹp

Chủ tịch HND Việt Nam Thào Xuân Sùng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam” cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc thành công tốt đẹp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2013 – 2018

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc thành công tốt đẹp

Chủ tịch HND tỉnh Châu Văn Ly tặng hoa cho các đồng chí không ứng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc thành công tốt đẹp

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc thành công tốt đẹp

Chủ tịch HND tỉnh Châu Văn Ly phát biểu bế mạc đại hội

TRUNG HIẾU – DUY ANH