Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành lần thứ X kết thúc thành công tốt đẹp

28/02/2019 - 14:15

 - Ngày 28-2, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 - 2024), với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Châu Thành phát triển toàn diện”.

Các đại biểu tham dự đại hội


 
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội 

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh tặng UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 bức trướng “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Châu Thành phát triển toàn diện”


 
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu chỉ đạo đại hội


 
Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện (nhiệm kỳ 2019-2024) ra mắt đại hội 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành  (nhiệm kỳ 2019-2024) Đoàn Hồng Danh tặng hoa các Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện (nhiệm kỳ 2014-2019) không tái cử 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBND huyện Châu Thành tặng bằng khen, giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2019

Đây là địa phương được UBMTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng, lãnh đạo ban ngành, địa phương, cùng 180 đại biểu chính thức đến dự đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển, Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành  lần thứ X đã hiệp thương, cử 65 vị vào Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024; cử 14 vị dự Đại hội UBMTTQ Việt Nam tỉnh; thông qua Nghị quyết đại hội và phát động phong trào thi đua chào mừng thành công đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2019-2024) đã hiệp thương, đề cử Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Đoàn Hồng Danh tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2019-2024).

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đánh giá cao những kết quả UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành đã đạt được nhiệm kỳ qua. Qua đó, mong muốn nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành  và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở và địa bàn dân cư. Củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nuớc; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động, để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, từng bước cải thiện dân sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững…

TRUNG HIẾU