Đại hội Hội ND tỉnh Bạc Liêu: Hỗ trợ tốt sản xuất của hội viên

20/09/2018 - 08:17

Trong 2 ngày 18 và 19-9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra tại TP.Bạc Liêu. Dự và chỉ đạo đại hội có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Nguyễn Hồng Lý và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam.

A A

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Theo bà Quách Thị Thêu- Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bạc Liêu: Trong nhiệm kỳ qua, ND thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi ngày càng phù hợp; đời sống ND được cải thiện, thu nhập hàng năm đều tăng, đến cuối năm 2017 đạt 37,5 triệu đồng/người.

 

Các đại biểu bầu tiến hành BCH Hội ND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2018-2023.  Ảnh: Chúc Ly

Hội ND tỉnh đã phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền, vận động trên 11.000 lượt hội viên, ND tham gia học nghề, có trên 80% ND có việc làm sau học nghề; phối hợp tư vấn giới thiệu cho 18.565 ND có việc làm tại chỗ và tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tập huấn khoa học - kỹ thuật...

Ngoài ra, Hội đã phối hợp các ngành chức năng, nhà khoa học hướng dẫn hội viên, ND ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất. Kết quả đã xây dựng được các mô hình: Nuôi tôm công nghệ cao; sản xuất lúa giống chất lượng cao; sử dụng chế phẩm sinh học... Xây dựng 42 tủ sách ND, trao 278 đầu sách khoa học kỹ thuật cho 40 chi hội...

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý tham quan gian hàng trưng bày nông sản của ND
nhân dịp đại hội.  Ảnh: C.L

Giúp nông dân thoát nghèo

Thời gian qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, ND ra sức thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm giảm nghèo, vươn lên khá, giàu. Đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, theo đó trong 5 năm có 170.007 lượt hộ đăng ký, qua bình xét có 79.414 hộ đạt danh hiệu ở các cấp. Bên cạnh đó, các cấp Hội nhận giúp đỡ 1.008 hộ nghèo, đã có 593 hộ thoát nghèo. Tích cực phổ biến kinh nghiệm làm ăn, cho mượn vốn, cung cấp cây, con giống, tạo việc làm cho 125.000 hộ ND nghèo, với số tiền trên 60 tỷ đồng…

Đại hội đã bầu 13 ủy viên Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Hội ND tỉnh đã bầu bà Lê Thanh Giang giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh khóa X; các Phó Chủ tịch gồm ông Võ Văn Thắng, ông Phạm Tuấn Tài.

Phát biểu tại đại hội, bà Lê Thị Ái Nam thay mặt Tỉnh ủy biểu dương những thành tích của các cấp Hội, hội viên, ND đạt được trong thời gian qua. Bà Nam đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội, hướng mạnh về cơ sở và sâu sát với ND; thu hút đông đảo ND vào tổ chức Hội; làm trung tâm và nòng cốt trong phong trào ND.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của Hội ND tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Chủ tịch đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội ND tỉnh cần nâng cao chất lượng hội viên, tiếp tục động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những ND sản xuất, kinh doanh giỏi, ND đạt danh hiệu ND xuất sắc làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và các mô hình kinh tế khác trong nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, cần tăng cường quản lý Quỹ Hỗ trợ ND, phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà khoa học để tạo nguồn lực, hỗ trợ cho ND xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, liên doanh, liên kết…

Theo Dân Việt