Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018: Võ cổ truyền An Giang có 5 vận động viên vào bán kết

26/11/2018 - 16:40

 - Hôm nay 26-11, môn võ cổ truyền tiếp tục thi đấu các trận vòng loại và tứ kết ở các nội dung đối kháng. Trong ngày thi đấu hôm nay, các vận động viên đội tuyển võ cổ truyền tỉnh thi đấu rất thành công, khi chiến thắng 4/6 trận tứ kết.

Qua đó, nâng tổng số trận bán kết có sự góp mặt của các vận động viên lên con số 5. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai 27-11. Các vận động viên Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Mỹ Hạnh… được xem là niềm hy vọng vàng của thể thao An Giang ở môn võ cổ truyền.

Hôm nay, giải canoeing nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 chính thức khai mạc, tại Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây (Hà Nội). Giải quy tụ 230 vận động viên đến từ 24 đơn vị trong cả nước tham gia thi đấu 33 bộ huy chương. Đội tuyển canoeing An Giang có 4 vận động viên tham gia thi đấu 7 nội dung tại giải.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu vòng loại ở 10 nội dung cự ly 1.000m. Mặc dù rất cố gắng nhưng các vận động viên An Giang không thể lọt vào vòng chung kết ở nội dung C2 và C4 nam, diễn ra vào ngày mai 27-11.

Ngày mai 27-11, môn xe đạp đường trường tại Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 sẽ chính thức khởi tranh, với sự tham gia của gần 150 vận động viên đến từ 12 đoàn thể thao trong cả nước. Đây là môn thể thao thế mạnh của An Giang và được kỳ vọng sẽ đem về ít nhất 6 huy chương vàng.

Theo nhận định về chuyên môn các đoàn tham dự giải, đơn vị An Giang là ứng cử viên số một các nội dung nữ khi trong tay có nhiều tay đua xuất sắc, đặc biệt Nguyễn Thị Thật – người đang nằm trong tốp 30 thế giới. Về các nội dung nam, Hà Nội, Quân đội hay Đồng Tháp vẫn là những đơn vị mạnh. Tuy nhiên hiện giờ trình độ vận động viên khá đồng đều, do vậy khó có thể nói trước điều gì.

Đúng 8 giờ ngày 27-11, các vận động viên sẽ chính thức bước vào tranh tài nội dung cá nhân, đồng đội tính giờ cự ly ngắn, tại đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Hà Nội đang xếp vị trí nhất toàn đoàn, kế tiếp là TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương. Với việc không đoạt thêm huy chương nào trong ngày thi đấu hôm này, đoàn thể thao An Giang đã rớt xuống vị trí 11 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018: Võ cổ truyền An Giang có 5 vận động viên vào bán kết

Võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai (giáp đỏ) đã có chiến thắng áp đảo trước đối thủ đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu, để giành quyền vào chơi trận bán kết môn võ cổ truyền

Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018: Võ cổ truyền An Giang có 5 vận động viên vào bán kết

Các vận động viên canoeing An Giang thi đấu nội dung C4 cự ly 1.000m

Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018: Võ cổ truyền An Giang có 5 vận động viên vào bán kết

Ngày mai, tay đua Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội sẽ bước vào tranh tài tại Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018

TRUNG HIẾU