Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018: Xe đạp đường trường An Giang thắng lớn

07/12/2018 - 06:51

 - Kết thúc giải xe đạp đường trường tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018, An Giang đã xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Trong đó, xe đạp đường trường nữ, An Giang thống trị với 7/8 huy chương vàng tại đại hội.

Sau khi thi đấu không đạt kỳ vọng ở môn xe đạp địa hình, đội tuyển xe đạp đường trường An Giang quyết tâm đạt thành tích cao tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018. Giải quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 12 đoàn thể thao trong nước tham gia tranh tài 16 bộ huy chương (8 bộ huy chương nam, 8 bộ huy chương nữ).

Ở ngày thi đấu đầu tiên, với nội dung 39,6km tính điểm, với sự hỗ trợ đắc lực của các vận động viên Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Phan Thị Liễu, tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật đã có 3/4 lần rút về nhất, mang về huy chương vàng đầu tiên cho xe đạp An Giang. Kết quả  này là bước chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch “săn vàng” của các cô gái An Giang.

Nếu như An Giang không có đối thủ ở những nội dung nữ, TP. Hồ Chí Minh tỏ ra vượt trội ở nội dung nam. Kết thúc 8 nội dung thi đấu của nam, TP. Hồ Chí Minh đoạt 7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh còn đoạt 2 huy chương bạc ở nội dung nữ. Trong khi đó, dù đã thi đấu đầy cố gắng, nhưng Nguyễn Thành Tâm cùng đồng đội chỉ đem về 2 huy chương bạc cho xe đạp An Giang. Sau 6 nội dung thi đấu, đội tuyển xe đạp đường trường nữ mang về cho đoàn thể thao An Giang 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018: Xe đạp đường trường An Giang thắng lớn

Nguyễn Thị Thật thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018

Vì thế, nếu muốn đoạt ngôi vị nhất toàn đoàn, Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội phải đoạt huy chương vàng ở nội dung thi đấu cuối cùng của giải là 76km cá nhân xuất phát đồng hàng và đồng đội nữ.

Dù gặp phải các đợt tấn công của các tay đua đội TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp nhưng với chiến thuật hợp lý, 3 tay đua Nguyễn Thị Thi, Phan Thị Liễu, Lâm Thị Kim Ngân đã hỗ trợ rất tốt cho tay đua Nguyễn Thị Thật tung cú nước rút dũng mãnh thoát khỏi đám đông để cán đích đầu tiên với thành tích 1:56’21”, tốc độ trung bình 39,192 km/giờ, đoạt huy chương vàng cá nhân. Ngay sau đó, toàn đội cùng nhau về đích trong thời gian sớm nhất, để đoạt luôn chiếc huy chương vàng đồng đội.

Kết thúc giải xe đạp đường trường tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018, An Giang xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Tay đua Nguyễn Thị Thật đoạt 2 huy chương vàng cá nhân và 3 huy chương vàng các nội dung đồng đội.

Ngoài ra, tay đua trẻ Lâm Thị Kim Ngân đã thi đấu xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng cá nhân nội dung 3km cá nhân tính giờ nữ, 30km cá nhân tính giờ nữ. Tuy cùng có 7 huy chương vàng nhưng thua về 1 huy chương bạc so với An Giang, TP. Hồ Chí Minh xếp hạng nhì toàn đoàn; Đồng Tháp hạng ba toàn đoàn, với 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, về xe đạp nữ, khó có đơn vị nào có thể vượt qua An Giang khi có trong tay cua-rơ nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật.

Giải đấu là cơ hội để giới chuyên môn nhìn nhận, đánh giá công tác đào tạo, phát triển môn xe đạp tại địa phương và là nơi để tìm kiếm thêm những tài năng cho xe đạp Việt Nam chinh phục những mục tiêu tiếp theo, trước mắt sẽ là SEA Games 30 tại Philippines.

Bài, ảnh: L.H