Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018: Xe đạp lấy vàng, võ cổ truyền và pencak silat có 5 trận chung kết

27/11/2018 - 17:17

 - Ngày 27-11, giải xe đạp đường trường nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 chính thức khởi tranh, tại đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình, TP. Hà Nội).

Giải quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 12 đoàn thể thao trong cả nước tham gia tranh tài 16 bộ huy chương (8 bộ huy chương nam, 8 bộ huy chương nữ). Đây là môn thể thao thế mạnh của An Giang và được kỳ vọng sẽ đem về ít nhất 6 huy chương vàng.

Ở nội dung thi đấu đầu tiên tính điểm cự ly ngắn (39,6km), ê kíp xe đạp An Giang gồm: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Phan Thị Liễu tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật đã có 3/4 lần rút về nhất, để mang về huy chương vàng đầu tiên cho xe đạp An Giang. Ngoài ra, tay đua Nguyễn Thị Thi cũng đoạt huy chương đồng, tay đua Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương) đoạt huy chương bạc ở nội dung này.

Nếu như ở nội dung tính điểm cự ly ngắn nữ, An Giang tỏ ra quá mạnh thì ở nội dung tính điểm cự ly ngắn (49,5km) nam là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các đơn vị. Đặc biệt, sau 4 lần rút, tay đua Nguyễn Thành Tâm (An Giang) chỉ hơn tay đua Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh) đúng 1 điểm. Vì thế, ai về đích đầu tiên ở vòng đua cuối sẽ là người chiến thắng. Dù đã rất cố gắng nhưng tay đua Nguyễn Thành Tâm chỉ mang về huy chương bạc cho xe đạp An Giang khi rút thua tay đua Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh), với khoảng cách rất sít sao. Tay đua Trần Nguyễn Minh Trí (Đồng Tháp) đoạt huy chương đồng ở nội dung này.

Ở ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển Pencak Silat tỉnh thi đấu khá thành công, khi vận động viên Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng cân 70kg) và Văng Hồng Phượng (hạng cân 55kg) giành quyền vào chơi chung kết, diễn ra vào ngày mai. Trong khi đó, vận động viên Đinh Phú An dừng bước ở bán kết, khi để thua vận động viên Hà Nội.

Đội tuyển võ cổ truyền tỉnh cũng có 1 ngày thi đấu tốt, khi có đến 3 vận động viên giành quyền vào chơi trận chung kết, gồm: Trần Thị Mỹ Hạnh (hạng cân 48kg), Nguyễn Thị Tuyết Mai (hạng cân 56kg), Đặng Trường Hiếu (hạng cân 90kg). Các trận chung kết nội dung đối kháng sẽ diễn ra vào ngày 29-11. Ngày mai 28-11, giải sẽ diễn ra các nội dung thi quyền, với 6 bộ huy chương. Đội tuyển võ cổ truyền tỉnh có 3 vận động viên tham gia thi đấu 3 nội dung thi quyền.

Trong ngày thi đấu hôm nay, vận động viên Trần Lê Trúc Linh thi đấu xuất sắc đoạt huy chương đồng đẩy tạ nữ. Với việc đoạt 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, đoàn thể thao An Giang tạm xếp vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp huy chương.

Ngày mai (28-11), giải xe đạp đường trường tiếp tục thi đấu nội dung cá nhân tính giờ, với cự ly 30km (nữ), 40km (nam). Tay đua Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội được kỳ vọng sẽ đoạt huy chương vàng. Trong khi đó, giải canoeing sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại các nội dung cự ly 500m. Đây là nội dung đội tuyển canoeing kỳ vọng sẽ đoạt huy chương.

Các vận động viên xe đạp nữ An Giang cùng đồng đội trên đường đua

Tay đua Nguyễn Thị Thật mang về huy chương vàng đầu tiên cho xe đạp An Giang

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Võ Hoàng Phong thưởng nóng cho các vận động viên đoạt huy chương ở môn xe đạp

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai (giáp đỏ) sẽ tranh huy chương vàng hạng cân 56kg môn võ cổ truyền

Vận động viên Nguyễn Thị Cẩm Nhi (đai xanh) giành quyền vào chơi trận chung kết môn pencak silat hạng cân 70kg

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU