Đại lễ kỷ niệm 79 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

01/07/2018 - 15:20

 - Sáng 1-7, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân, An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18-5 năm Kỷ Mão – 18-5 năm Mậu Tuất). Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã đến dự.

A A

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã đọc thư của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng toàn đạo đón một mùa lễ vui tươi, phấn khởi.


 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính Phủ Trần Tấn Hùng chúc mừng những thành tựu mà các tín đồ PGHH đạt được, góp phần làm dày thêm truyền thống 79 năm của Giáo hội. Qua đó, mong muốn toàn thể tín đồ PGHH tiếp tục phát huy những thành quả tích cực, khắc phục khó khăn, để làm tốt hơn nữa hoạt động đạo sự.


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH tại đại lễ.

MỸ HẠNH – TRỌNG TÍN