Đảm bảo an ninh trật tự mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

07/05/2018 - 06:31

 - Còn hơn 1 tháng nữa là đến Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam lần thứ 18. Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn, Công an TP. Châu Đốc (An Giang) đã triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH, an toàn giao thông (ATGT) trước, trong và sau lễ hội.

Theo Thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng Công an TP. Châu Đốc, để các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018 diễn ra an toàn, ngay từ đầu năm, Ban Lãnh đạo Công an thành phố chủ động phối hợp lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tệ nạn xã hội, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng; kiên quyết không để phát sinh các tệ nạn xã hội, như: bói toán, mê tín dị đoan, mua bán gian lận, cò mồi, đeo bám du khách…

Đồng thời, bảo vệ an toàn khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội, triển khai các biện pháp phòng,chống cháy, nổ. Xây dựng môi trường văn hóa du lịch (DL), văn minh thương mại trong Khu DL núi Sam và toàn thành phố. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Tăng cường công tác quản lý Camera giám sát các đối tượng thường xuyên đeo bám, chèo kéo khách DL trên địa bàn phường Núi Sam. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời nắm, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng xấu, kiên quyết không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực quanh Miếu Bà Chúa Xứ

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực quanh Miếu Bà Chúa Xứ

Xác định vào thời điểm diễn ra lễ hội mật độ xe lưu thông dày đặc  nên một trong những nhiệm vụ quan trọng được lực lượng Công an thành phố đặc biệt quan tâm vào cao điểm lễ hội là công tác đảm bảo TTATGT.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát GT, Cảnh sát trật tự phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Dân quân tự vệ các phường, xã tăng cường công tác phân luồng GT, cắm biển báo, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc GT, xử lý kịp thời các đối tượng cản trở lưu thông, đậu, đỗ khách không đúng quy định, nhất là quanh khu vực miếu bà.

Đặc biệt, tại các điểm dễ xảy ra ùn tắc GT (nhất là tuyến Quốc lộ đoạn qua bến phà Châu Giang), lực lượng Cảnh sát GT tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân, du khách và phương tiện di chuyển nhằm đảm bảo GT thông suốt. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, nhằm đảm bảo ANTT, an toàn trên địa bàn trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp chặt chẽ các ngành liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo tốt tình hình ANTT, tạo tâm lý thoải mái, đảm bảo an toàn cho du khách. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, không chèo kéo du khách, niêm yết và bán đúng giá, tuyệt đối không mua, bán các mặt hàng cấm (pháo nổ, trò chơi bạo lực...).

Lực lượng công an phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, DL (quảng cáo, mua, bán băng đĩa, biểu diễn nghệ thuật và trò chơi có thưởng, internet…) trên địa bàn. Đặc biệt, tăng cường lực lượng bảo vệ, giữ gìn trật tự trong khuôn viên khu di tích núi Sam. Kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách, buôn bán, ăn uống, thải rác bừa bãi trong và quanh khu vực di tích.

Thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh về tình trạng mê tín dị đoan, bói toán… giúp du khách tránh bị lừa đảo. Huy động đoàn viên, thanh niên và thành lập Đội tình nguyện viên tham gia giữ gìn trật tự, tư vấn và hướng dẫn du khách đến các địa chỉ tham quan, dịch vụ, ăn, nghỉ… đảm bảo đúng giá trong thời gian cao điểm lễ hội. Tổ chức tập trung các đối tượng ăn xin, lang thang trên địa bàn để nuôi dưỡng theo quy định, không để các đối tượng này gây phiền hà du khách.

Có biện pháp ngăn chặn các đối tượng cò mồi, gây mất trật tự nơi công cộng, nhất là khu vực phường Núi Sam. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về an toàn PCCC. Đảm bảo quân số trực chỉ huy, trực chiến 24/24 giờ, tăng cường trực bảo vệ trước, trong và sau các ngày cao điểm lễ hội.

THU THẢO