Đảm bảo hoạt động tại phố đi bộ và trật tự đô thị Long Xuyên

21/05/2019 - 08:00

 - Một số ý kiến phản ánh phố đi bộ Long Xuyên khó hoạt động hiệu quả nếu vẫn giữ cách bố trí như hiện nay; tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông gây bức xúc cho người đi đường. Do đó, cần chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp khả thi, hiệu quả trong thời gian tới.

Hàng loạt bảng cấm tại phố đi bộ

Xây dựng quy chế hoạt động và nội quy phố đi bộ

Phố đi bộ Long Xuyên (tại quảng trường Hai Bà Trưng) hiện đã được xây dựng cơ bản hoàn chỉnh, đưa vào khai thác. Tuy nhiên, người dân còn khá lạ lẫm khi tham gia sinh hoạt tại đây. Trong khi đó, việc tổ chức mua bán, sinh hoạt, cho thuê dịch vụ vẫn diễn ra như ở mặt bằng công cộng, công viên cũ trước đây. Nếu như thế, liệu phố đi bộ có thể hoạt động hiệu quả, thu hút người dân không, khi thiếu vắng những dịch vụ hấp dẫn kèm theo? Đó là vấn đề được nhiều người dân quan tâm, lo lắng.

Để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của phố đi bộ, UBND phường Mỹ Long ban hành kế hoạch hoạt động ngày 28-2-2019, được UBND TP. Long Xuyên phê duyệt. Ban Quản lý phố đi bộ được thành lập, gồm 12 thành viên kiêm nhiệm. “Ngày 14-3, chúng tôi chính thức tổ chức quản lý hoạt động của phố đi bộ, với 2 lực lượng trực từ 17 giờ mỗi ngày; bổ sung nhân sự từ nguồn bảo vệ dân phố để thành lập Ban Quản lý phố đi bộ. Lãnh đạo TP. Long Xuyên đã thống nhất chủ trương khai thác các tuyến đường xung quanh phố đi bộ và các hoạt động vui chơi, giải trí trong khu vực theo nội dung đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch. Hiện nay, phường Mỹ Long đang phối hợp các cơ quan, ban, ngành chuyên môn thành phố triển khai thực hiện theo chủ trương đã được phê duyệt” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Long Nguyễn Thanh Quang cho biết.

Theo đó, xung quanh phố đi bộ có bố trí 5 điểm giữ xe (1 điểm miễn phí tại đình Mỹ Phước). Đoạn đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ A (vỉa hè đình Mỹ Phước) được dùng để khai thác buôn bán ăn uống nhỏ lẻ. Đồng thời, bố trí nhà vệ sinh di động, thùng rác quanh khu vực buôn bán này. Nếu có biểu diễn nghệ thuật trên phố đi bộ, UBND phường phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin quản lý. Việc cho thuê xe điện, xe trượt scooter... và mua bán hàng rong trên phố đi bộ đang làm ảnh hưởng đến việc người dân vui chơi, nên UBND phường nghiêm cấm hoạt động này, trả lại mặt bằng thông thoáng. Học tập kinh nghiệm quản lý phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh), TP. Long Xuyên đang xây dựng quy chế, nội quy phố đi bộ Long Xuyên; tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân tham gia sinh hoạt đúng quy định.

Khảo sát, quy hoạch địa điểm để người dân tổ chức tiệc

Công tác đảm bảo trật tự đô thị - trật tự công cộng trên địa bàn TP. Long Xuyên được triển khai thường xuyên, nhằm hướng đến việc tạo đường thông, hè thoáng, “đem trả” vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường dành cho phương tiện giao thông. Qua đó, tình hình trật tự ở thành phố đi vào nền nếp, thoáng đẹp hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân thiếu ý thức, cố tình lấn chiếm lòng đường, hè phố để buôn bán, đặc biệt là dựng rạp tổ chức tiệc cưới, tang... Việc ca hát, ăn uống ở các rạp giữa đường này gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến người xung quanh. Ai cũng lấy lý do “nhà có chuyện vui”, “nhà có chuyện buồn” để mong nhận được sự thông cảm từ người tham gia giao thông. Hệ quả là các xe phải chạy vòng đường khác, hoặc cực nhọc lách qua khoảng trống hẹp còn lại trên đường.

Thực hiện quy định của UBND tỉnh, UBND TP. Long Xuyên ban hành kế hoạch phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở và cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ âm thanh, công khai số điện thoại đường dây nóng trên phương tiện thông tin đại chúng. Các hộ gia đình, doanh nghiệp muốn tổ chức sự kiện, sử dụng lòng đường, vỉa hè và âm thanh, phải xin phép sử dụng lòng đường, vỉa hè (theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt). Về âm thanh, phải đăng ký giấy phép kinh doanh, cam kết với địa phương không vượt quá tiếng ồn cho phép (Thông tư số 39/2010-TT-BTNMT ngày 16-12-2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường).

“Thành phố đã chỉ đạo UBND phường, xã triển khai đến khóm, ấp và địa bàn dân cư để mọi người dân biết, thực hiện theo. Tuy nhiên, người dân chưa thực hiện đúng quy định, do việc tuyên truyền, giáo dục và xử lý của chính quyền chưa quyết liệt. Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thông qua nhiều hình thức, đến từng nhà dân. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, chính quyền địa phương phải kiểm tra, nhắc nhở người vi phạm và yêu cầu họ cam kết không tái phạm. Trường hợp tái phạm hoặc cố tình vi phạm, phải bị xử lý theo đúng quy định. Mặt khác, Phòng Văn hóa - Thông tin được giao nhiệm vụ phối hợp UBND phường, xã khảo sát để quy hoạch địa điểm cho người dân tổ chức đám tiệc, hiếu hỷ. Ngành chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác ra quân lập lại trật tự đô thị” - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú khẳng định.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH