Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

27/02/2018 - 01:48

 - Một mùa Tết vui tươi, ấm áp đã qua. Điều đáng mừng là tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) toàn tỉnh được đảm bảo, không phát sinh tình huống bị động, bất ngờ.

Tai nạn GT giảm

Theo Phòng Cảnh sát GT đường bộ (Công an tỉnh), trong 7 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14 đến 20-2, tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tình hình trật tự ATGT, hoạt động GT đường bộ trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Lưu lượng người và phương tiện tham gia GT tăng đột biến, nhất là trên tuyến Quốc lộ 91, 91C và các tỉnh lộ. Du khách đổ về tham quan tại các khu du lịch, làm ùn tắc cục bộ tại nhiều bến phà.

Công an TP. Long Xuyên báo cáo các mặt công tác đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp Tết 

Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn GT đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 2 người (giảm 3 vụ, 3 người chết và 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017).

Cụ thể, vào 8 giờ ngày 18-2 (mùng 3 Tết), chị T.T.T.H (sinh năm 1987, ngụ TP. Cần Thơ) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 68S2-3517 hướng Rạch Giá -Long Xuyên. Đến khu vực Quốc lộ 80 (thuộc ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, Thoại Sơn), do điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định, chị H. va chạm với xe ôtô khách (loại 40 chỗ nằm) lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, chị H. tử vong. Sau đó, vào 4 giờ 30 phút ngày 19-2 (mùng 4 Tết), tại Tỉnh lộ 942 (thuộc tổ 20, ấp Long Bình, xã Long Điền A, Chợ Mới), xe ôtô khách (loại 35 chỗ) do T.T.P (sinh năm 1966, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, va chạm với xe môtô do chị L.T.K.M (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Hậu quả, chị M. tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang điều tra làm rõ.

“Đơn vị đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp công tác, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và chấp hành pháp luật GT đường bộ của Nhân dân; tích cực phòng ngừa vi phạm trật tự ATGT và phạm pháp hình sự xảy ra. Trong đó, việc tổ chức chốt điều hòa chỉ huy GT tại các trọng điểm và nút GT phức tạp đã phát huy hiệu quả đáng kể, không để xảy ra ùn tắc GT kéo dài.

Mặc dù lưu lượng người và phương tiện tham gia GT tăng, nhưng tình trạng đua xe trái phép và ùn tắc GT không xảy ra. Từng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện kế hoạch đề ra trên tinh thần thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao” - đại tá Nguyễn Bá Quận, Trưởng phòng Cảnh sát GT đường bộ (Công an tỉnh) khẳng định.

Đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Theo thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh), trong dịp Tết, tình hình phạm pháp hình sự và tội phạm ma túy xảy ra tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự (tăng 2 vụ), làm bị thương 2 người, thiệt hại 2 xe môtô, 8 điện thoại di động và một số tài sản khác. Tất cả đều là án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, gồm: 2 vụ cố ý gây thương tích, 4 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Lực lượng chức năng đã làm rõ 100% vụ án, liên quan 9 đối tượng; bắt 7 đối tượng (2 đối tượng đang lẩn trốn) và thu hồi số tài sản trên.

Điển hình, ngày 14-2, do mâu thuẫn cá nhân trong vấn đề vay mượn nợ, Lê Thanh Hùng (sinh năm 1992, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) cùng 3 đối tượng khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) đến nhà Nguyễn Minh T. (sinh năm 1987, ngụ khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước) đòi nợ.

Quá trình đòi nợ kết thúc bằng cự cãi đánh nhau. Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1986, anh của T.) xông vào đánh nhóm của Hùng. Đến 12 giờ cùng ngày, nhóm của Hùng mang theo hung khí tìm đánh Tâm, rồi bỏ trốn. Hậu quả, Tâm bị chém 1 vết ở vùng khuỷu tay phải và 1 vết ở vùng đùi phải.

Đối với tội phạm ma túy, lực lượng phát hiện, bắt giữ 2 vụ (tăng 1 vụ), liên quan 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, ra quyết định tạm giữ hình sự 1 đối tượng, xử lý hành chính 1 đối tượng, đưa cơ sở điều trị cai nghiện ma túy 1 đối tượng.

Ngoài ra, tội phạm kinh tế được phát hiện, bắt giữ 3 vụ, bao gồm vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 2.550 gói thuốc lá ngoại và một số hàng hóa khác (trị giá hàng hóa khoảng 28 triệu đồng).

Lực lượng chức năng còn bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1969, ngụ xã An Hòa, Châu Thành) theo quyết định truy nã về hành vi “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”. Tang vật tịch thu gồm 33.000kg đường cát.

Tình hình đốt pháo nổ xảy ra 3 vụ dạng nhỏ lẻ (giảm 6 vụ so với cùng kỳ 2017), liên quan 7 đối tượng, tang vật thu giữ 25 viên pháo, 4 cây pháo.

“Nhìn chung, lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Qua đó, đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đảm bảo công tác trực lãnh đạo, trực ban, trực chiến 24/24 giờ; sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ” - thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn thông tin.             

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG