Đảng trong lòng người dân biên giới An Giang - Kỳ 4: Thầm lặng những người xây “cột mốc lòng dân”

18/10/2019 - 14:38

 - Từ việc ý thức được mỗi người dân là "cột mốc sống" giữ gìn biên cương Tổ quốc, bằng nhiều việc làm cụ thể và mô hình thiết thực, chính quyền, Bộ đội Biên phòng và nhân dân biên giới đã hình thành nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên và mốc quốc giới hoạt động hiệu quả, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Những cột mốc đã được Bộ đội Biên phòng và người dân vùng biên giữ gìn theo cách riêng của họ, với tinh thần của những người thực sự coi biên giới là nhà.

Đảng trong lòng người dân biên giới An Giang Xây dựng cột mốc trong lòng nhân dân - Kỳ 4: Thầm lặng những người xây “cột mốc lòng dân”

Cán bộ Đồn Biên phòng dạy kèm các em học.

Đảng trong lòng người dân biên giới An Giang Xây dựng cột mốc trong lòng nhân dân - Kỳ 4: Thầm lặng những người xây “cột mốc lòng dân”

Bộ đội Biên phòng An Giang tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc Chăm cùng chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đảng trong lòng người dân biên giới An Giang Xây dựng cột mốc trong lòng nhân dân - Kỳ 4: Thầm lặng những người xây “cột mốc lòng dân”

Bộ đội Biên phòng An Giang gặt lúa chạy lũ giúp dân.

Từ những việc làm ý nghĩa:

Dải đất biên cương phía Tây Nam của Tổ quốc hôm nay đang khởi sắc từng ngày. Để góp phần làm nên sự đổi thay đó, ngoài nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các xã biên giới còn có đóng góp không nhỏ của các chiến sĩ quân hàm xanh. Các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện và chủ động tham gia phòng, chống lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Trong 20 năm qua, các đơn vị Đồn Biên phòng đã giúp dân 40.845 ngày công, tu bổ, làm mới 420 km đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa 243 lớp học; phối hợp địa phương mở 37 lớp khuyến nông có 1.554 người tham dự. Trong đợt lũ dâng cao lịch sử năm 2011, Bộ đội Biên phòng tham gia giúp dân 4.900 ngày công, ứng cứu 14 vụ, trục vớt 90 tấn lúa, 14 xuồng máy, cứu sống 53 người chìm trong lũ. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp chữa cháy 112 căn nhà; 10 ha rừng; gia cố 60,5 km đê bao bảo vệ 10.510 ha lúa.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với 5 huyện, thị xã, thành ủy biên giới và giữa cấp ủy các Chi, Đảng bộ các Đồn Biên phòng với Đảng ủy 18/18 xã, phường, thị trấn biên giới. Phân công giao nhiệm vụ cho 73 đồng chí đảng viên ở các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 73/73 Chi bộ khóm (ấp) biên giới; phân công 230 đảng viên, phụ trách 1.158 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Qua đó, phối hợp Mặt trận các cấp và địa phương triển khai Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, xây dựng 680 căn nhà trị giá trên 14,442 tỷ đồng (do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh và các nhà hảo tâm tài trợ) giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tổ chức tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên quản lý địa bàn xã An Nông và thị trấn Tịnh Biên, có nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới dài 9,2km, gồm 4 cột mốc 274, 275, 276, 277. Không chỉ quản lý, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở địa bàn, thật sự là điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân trên biên giới. Các chiến sĩ biên phòng gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc, với dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, cùng với đồng bào trực tiếp tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn giúp đỡ bà con gặp khó khăn ở các vùng dân tộc áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi.... góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên.

Còn nhớ, những ngày cuối tháng 8-2018, lũ tràn đồng, gây khó khăn trong công tác thu hoạch lúa. Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Tri Tôn) đã huy động cán bộ hàng chục chiến sĩ giúp dân 80 ngày công đắp đê bao ngăn lũ, thu hoạch lúa và vận chuyển lúa đến khu vực khô ráo, được nhân dân hết lòng khen ngợi. Cùng lúc đó, do ảnh hưởng mưa lớn và lũ đầu thượng nguồn đổ về nhanh làm cho 20ha lúa nằm trong đê bao ngăn lũ tại ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới bị ngập úng. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã chỉ đạo 2 đồn Biên phòng Lạc Quới và Vĩnh Gia cử 30 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng dân quân xã Lạc Quới xuống đồng giúp nhân dân đắp đê ngăn lũ và thu hoạch hơn 20ha lúa bị ngập úng, có nguy cơ bị thiệt hại hoàn toàn. Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Đồn Biên phòng Phú Hội, Bộ đội Biên phòng An Giang đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng dân quân các xã trên địa bàn huyện An Phú xuống đồng giúp nhân dân thu hoạch lúa 30 ha lúa vụ hè thu, có nguy cơ mất trắng… Với những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân giảm thiểu thiệt hại về tài sản, thúc đấy mối quan hệ gắn kết giữa quân và dân ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang còn gieo niềm tin nơi biên giới qua hoạt động thiết thực “Nâng bước em tới trường”. Không chỉ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, còn giúp các em định hướng tương lai; thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân nơi biên giới.

Đó còn là mô hình "con nuôi đồn Biên Phòng" đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang thí điểm ở 5 đồn Biên phòng: Lạc Quới, Đồng Đức, Cửa Khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Cửa khẩu Long Bình và Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Các đơn vị đã nhận nuôi dưỡng 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi các đơn vị đóng quân. Mô hình nhằm giúp đỡ các cháu học sinh hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ, gia đình có công với cách mạng… trên tuyến biên giới có thêm điều kiện tiếp bước đến trường, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Em Neáng Ros, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, phải ở nhờ nhà bác họ. Ba, mẹ em đi làm ăn xa, ở nhà còn lại Neáng Ros và em trai đang học lớp 1. Tuy điều kiện khó khăn, nhưng em luôn cố gắng học tập tốt, từ lớp 1 đến lớp 8 đều đạt học sinh giỏi và học sinh giỏi cấp huyện. Neáng Ros chia sẻ: "Em còn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tặng nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 30 triệu đồng, tặng xe đạp trị giá 2 triệu đồng. Được các chú ở đồn Biên phòng hỗ trợ, em nguyện sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và các chú Bộ đội Biên phòng”.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang đã chia sẻ những khó khăn với các em học sinh tại địa bàn biên giới, hỗ trợ, giúp đỡ các em có đủ điều kiện đến trường học tập và rèn luyện; thực sự đã trở thành điểm tựa nâng bước các em học sinh nghèo vươn lên học giỏi.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang còn đóng góp rất lớn cả về vật chất, tinh thần, công sức và trí tuệ huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thay đổi diện mạo các xã, phường, thị trấn, khu vực biên giới ngày một khang trang. Góp phần cùng các huyện biên giới xây dựng thành công 32 khóm, ấp đạt chuẩn “Điểm sáng văn hóa biên giới” gắn với 11 đồn Biên phòng, có 42.350 hộ/49.167 hộ gia đình văn hóa. Bộ đội Biên phòng An Giang đã tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Đồng thời, triển khai, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, đi đầu trong công tác thiện nguyện, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo… góp phần xây dựng địa bàn biên phòng ngày càng vững mạnh.

Dân một lòng theo Đảng

Bằng nhiều việc làm cụ thể và mô hình thiết thực chính quyền, Bộ đội Biên phòng và nhân dân đã làm nên nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên và mốc quốc giới hiệu quả. Nhiều địa phương đã xây dựng và phát huy có hiệu quả các mô hình, phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh trật tự trên tuyến biên giới, các phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc biên giới; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào điểm sáng văn hóa biên giới; phong trào thanh niên làm chủ biên giới; Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới; tổ nông dân tự quản đường biên cột mốc... thu hút hàng ngàn lượt hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết: “Việc thành lập các Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ, nông dân trong việc tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, ngăn ngừa và phòng, chống các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, các hoạt động buôn lậu, mua bán người, tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới.”

Tại xã biên giới An Nông, huyện Tịnh Biên, phụ nữ phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Các thành viên của Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc đã phát huy vai trò của người chị, người mẹ chủ động tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cũng như người dân trong xã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội phụ nữ xã An Nông Nguyễn Thị Anh Đào chia sẻ: “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới xã An Nông được thành lập từ năm 2013. Đến nay, tổ có 16 thành viên, hằng tháng đều duy trì sinh hoạt đều đặn và phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra đường biên, cột mốc. Chị em trong tổ là những người đi đầu tích cực tuyên truyền, vận động người thân, hàng xóm tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Nhờ sự đồng lòng của dân, tuyến biên giới dài 9,2km chạy qua địa bàn xã An Nông và thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) nếu như những năm trước xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật như: tổ chức đá gà ăn tiền, mang vác trái phép hàng hóa qua biên giới, sử dụng ngư cụ cấm trong đánh bắt thủy sản hay vượt biên sang Campuchia làm ăn trái phép..., thì nay tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn từng bước được đẩy lùi, người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Tại xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn), mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc biên giới” cũng thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Gia cho biết: "Đã thành lập 2 Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, với 30 thành viên, được tuyển chọn từ những hội viên phụ nữ nòng cốt của xã. 3 năm qua, đã phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức được 36 lượt tuần tra đường biên, cột mốc biên giới và tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới lãnh thổ... thu hút 3.650 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng tham gia. Qua tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên và nhân dân khu vực biên giới nhận thức được trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ biên giới, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống".

Giờ đây, tại các xã biên giới mỗi gia đình, mỗi người dân tự giác thực hiện tốt theo mô hình, phong trào tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự. Nhân dân trên địa bàn biên giới đã mạnh dạn cung cấp thông tin với cơ quan chức năng, khi phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Đại úy Vũ Văn Khu, Trưởng ban Vận động quần chúng Bộ Đôi Biên phòng An Giang cho biết: "Mô hình này đã vận động hộ dân có đất sản xuất sát biên giới, đăng ký cùng đơn vị tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giúp Bộ đội Biên phòng nắm bắt kịp thời các thông tin, tình hình địa bàn, biên giới và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch và các phần tử xấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các mô hình quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới ngày càng được củng cố và hoạt động có chiều sâu, phát huy hiệu quả đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng ngày càng vững mạnh”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU