Đánh giá kết quả, bàn giải pháp hoạt động sau hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

11/01/2019 - 07:32

 - Chiều 9-1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đây là hội nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần cuối, nhằm tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân, tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp khả thi để hoạt động hiệu quả hơn sau khi hợp nhất thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Dân chính Đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: kể từ ngày 1-1-2019, hợp nhất Đảng bộ Khối Dân chính Đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ Khối Dân chính Đảng (gồm 67 tổ chức cơ sở Đảng với 4.047 đảng viên) và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (gồm 57 tổ chức cơ sở đảng với 3.010 đảng viên) về Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, chỉ định đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng giữ chức Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2019-2020) và 4 Phó Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU