Đạo diễn “Yêu đi, đừng sợ!” qua đời ở tuổi 48

12/01/2018 - 10:45

Stephane Gauger - nhà làm phim mang hai dòng máu Việt, Mỹ - qua đời ngày 11-1 do trụy tim.

Bạn bè, đồng nghiệp của Stephane Gauger chia sẻ cảm giác bất ngờ bởi khoảng một tháng trước, nhà làm phim vẫn khỏe mạnh, tham gia Liên hoan phim Việt Nam lần 20 và chương trình Gặp gỡ Mùa thu ở Đà Nẵng. Nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ tiếc thương trên trang cá nhân bởi trước đó anh không có dấu hiệu suy yếu sức khỏe. 

Diễn viên Lê Hạ Anh (đóng vai phụ trong Yêu đi, đừng sợ!) cho biết cô bần thần khi hay tin đạo diễn qua đời. Còn nhà làm phim Phan Gia Nhật Linh chia sẻ nỗi buồn khi mất đi người bạn từng giúp đỡ anh nhiều trong công việc. Nhật Linh cho biết Stephane gần đây chuyển về Việt Nam sống, ấp ủ nhiều dự án phim ảnh và kinh doanh quán bar. 

dao dien yeu di dung so qua doi o tuoi 48 hinh 1

Đạo diễn Stephane Gauger.

Stephane Gauger sinh năm 1970, sau đó đến Mỹ sinh sống và học điện ảnh. Anh có tình yêu lớn với Việt Nam, nhiều lần về nước làm phim. Anh từng đóng một vai phụ trong Dòng máu anh hùng (2007) của đạo diễn Charlie Nguyễn và dựng phim Cô hầu gái (2016).

Gauger đạo diễn tổng cộng tám phim trong sự nghiệp, bao gồm hai phim tài liệu Vietnam Overture và Cheetah: The Nelson vails story, phim truyện truyền hình Chinatown squad, phim ngắn The moral paper route, Le Baiser, cùng ba phim điện ảnh Cú và chim se sẻ (2007), Sài Gòn Yo! (2011), Yêu đi đừng sợ (2017).

Cả ba phim điện ảnh của anh đều quay ở Việt Nam và được đánh giá cao, trong đó Yêu đi, đừng sợ! đoạt giải phim yêu thích nhất do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Việt Nam lần 20 vừa qua./.

Theo ÂN NGUYỄN (Vnexpress)