Dấu ấn Núi Sập

26/02/2019 - 07:51

 - Về thị trấn Núi Sập hôm nay chứng kiến bao đổi thay của đô thị loại IV đang không ngừng hoàn thiện, vươn lên tầm cao mới. Nhà cửa mọc lên san sát, nhiều dự án, công trình đang khoác lên mình màu áo mới tươi tắn. Không chỉ có lợi thế phát triển du lịch tâm linh (hơn 36 cơ sở thờ tự), thị trấn Núi Sập còn có tiềm năng thu hút khách du lịch với dự án du lịch sinh thái (40ha) được phê duyệt và triển khai.

Nâng cấp đô thị xứng tầm

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Núi Sập Tô Hoài Nam, để nâng tầm đô thị loại IV, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội cũng như đưa du lịch “chuyển mình”, thị trấn đã và đang thực hiện nhiều công trình trọng điểm góp phần chỉnh trang đô thị. Nổi bật là tuyến đường tránh (ấp Bắc Sơn) được thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2017-2018. “Tuyến tránh gồm 7 giai đoạn, với tổng kinh phí 110 tỷ đồng do UBND tỉnh đầu tư. Tuyến đường góp phần giảm tải đường chính dẫn vào nội ô, thuận tiện khách tham quan du lịch. Trước đây, tuyến đường tránh là diện tích đất ruộng, sản xuất 3 vụ nhưng giá cả bấp bênh. Khi giai đoạn 1 hoàn thành được thảm nhựa, lót gạch 2 bên vỉa hè khang trang người dân ai nấy đều phấn khởi. Hiện, các giai đoạn còn lại trên tuyến tránh đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện” - ông Tô Hoài Nam cho hay.

Trước Tết Nguyên đán, UBND huyện đầu tư để thị trấn Núi Sập nâng cấp, chỉnh trang 5 tuyến đường nội ô là: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám. Đến nay, các tuyến đường trên đã hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo thị trấn Núi Sập. Công trình được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với tổng kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 700 triệu đồng. 3 công viên trên địa bàn thị trấn (công viên 722, công viên số 1, công viên số 2) đã được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng trước Tết. Hệ thống cầu, đường trên địa bàn thị trấn được nâng cấp khang trang, không còn cầu tạm, xe tải trọng lớn có thể dễ dàng lưu thông. Đây là “tín hiệu” cho thấy thị trấn loại IV đang “chuyển mình” phát triển toàn diện hơn.

Tạo đà phát triển du lịch

Nằm giữa TP. Long Xuyên và TP. Rạch Giá (Kiên Giang) trên tuyến Tỉnh lộ 943, thuận lợi giao thông cả đường bộ và đường thủy, thị trấn Núi Sập còn giáp 4 xã: Định Mỹ, Định Thành, Thoại Giang, Bình Thành và TP. Cần Thơ, đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại, dịch vụ và nơi trung chuyển, giao thương hàng hóa của tiểu vùng. Với lợi thế hiện hữu hơn 36 cơ sở thờ tự, thị trấn Núi Sập thu hút nhiều khách tham quan du lịch, đặc biệt là ngày lễ, Tết. Ước tính lượt du khách tham quan mỗi năm lên đến hàng chục ngàn người. Thị trấn Núi Sập còn nằm trên tuyến du lịch văn hóa di sản Óc Eo - điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh nên từ lâu địa phương đã xác định thương mại - dịch vụ - du lịch là thế mạnh. Bên cạnh đó, thị trấn Núi Sập còn  có lợi thế đẩy mạnh, phát triển du lịch tâm linh khi thiền viện Trúc Lâm An Giang hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đình thần Thoại Ngọc Hầu với lễ hội truyền thống

Núi Sập là thị trấn để lại nhiều dấu ấn với những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn như: khô cá lóc, tranh lá thốt nốt, đá mỹ nghệ được rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Vấn đề là làm sao để những sản phẩm trên tồn tại, phát triển lâu dài, đồng hành cùng du lịch Núi Sập. “Gia đình tôi theo nghề làm khô cá lóc khoảng 6 năm. Nguyên liệu lấy tại vựa cá của thị trấn, sau khi chế biến, chúng tôi bán từ 240.000-260.000 đồng/kg khô thành phẩm. Hiện, thị hiếu của khách rất thích dùng khô cá lóc xé sợi. Tất cả đều được kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm. Dịp Tết Nguyên đán và thời điểm lễ hội truyền thống địa phương (mùng 10-3 âm lịch), sức mua tăng mạnh”- đại diện chủ cơ sở chế biến khô cá lóc Minh Ký (thị trấn Núi Sập) cho biết.

Khô cá lóc Thoại Sơn được nhiều người ưa chuộng

Với lợi thế và tiềm năng hiện có, thị trấn Núi Sập đang từng bước vươn mình để xứng tầm là đô thị văn minh, năng động và phát triển.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN