Đầu tư các dự án khu Di tích văn hóa Óc Eo-Ba Thê

23/09/2019 - 07:38

 - UBND huyện Thoại Sơn vừa làm việc với Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo (Ban Quản lý di tích) tỉnh về đầu tư các dự án khu Di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê, giai đoạn 2021 - 2025.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý di tích đã trình bày danh mục các công trình: nâng cấp mở rộng đường vào di tích Linh Sơn Bắc, các tuyến đường dẫn vào di tích Gò Cây Thị; đường lên núi Ba Thê; xây dựng Trung tâm Huấn luyện/ Đào tạo và nghỉ dưỡng Óc Eo… Đặc biệt, khảo sát, thiết kế hệ thống điện, nước sinh hoạt đường lên đỉnh núi Ba Thê; quy hoạch khu bảo tàng văn hóa Óc Eo…

*Trước đó, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh phối hợp Ban Quản lý di tích tổ chức thẩm định, đánh giá hiện vật văn hóa Óc Eo, tham gia Hội nghị triển lãm, trưng bày  những hiện vật tiêu biểu của nền văn hóa Óc Eo tổ chức tại Hàn Quốc sắp tới. 

Hội đồng thẩm định 185 danh mục, với 12.699 hiện vật văn hóa Óc Eo-Ba Thê  và 19 danh mục, với 20 hiện vật của Bảo tàng An Giang. Các hiện vật được thẩm định gồm: gỗ, gốm, tượng thần Visnu bằng đá, vàng, thủy tinh, đá quý...

N.R