Đẩy mạnh hợp tác với Indonesia và CHLB Đức

18/04/2018 - 08:52

Chiều 17-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Volker Wissing. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Indonesia là các đối tác thương mại lớn của nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng năm 2017 tăng 16%, đạt 6,5 tỷ USD. Thủ tướng tin tưởng, với đà này, kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ thời gian tới, sớm đạt mốc 10 tỷ USD.

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia. 

Cũng trong chiều 17-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế, Giao thông và Nông nghiệp bang Rheinland Pfalz (Đức) Volker Wissing.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới, hai bên thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đầu tư, thương mại, đưa kim ngạch song phương lên mạnh so với hiện nay. Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác giữa các tập đoàn lớn của Việt Nam với tập đoàn Đức; đề nghị hai bên đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch...

Theo LÂM NGUYÊN (SGGP)