Đẩy mạnh hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề học tập Bác

03/01/2019 - 07:50

 - Thời gian qua, việc tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2019 đã được các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai và tuyên truyền rộng rãi trong nội bộ, nhân dân.

Trao giải cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc. Ảnh: DUY ANH

Cuộc thi giai đoạn 2016-2017, TP. Long Xuyên có 422 bài dự thi, thể loại câu chuyện truyền thanh, ký, ca khúc, ca cổ, bài phản ánh gương người tốt việc tốt. Qua đó, địa phương đã được khen thưởng về thành tích quảng bá cuộc thi. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá giúp cuộc thi năm 2018-2019 thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu, mục đích đề ra, ngay sau khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động cuộc thi, Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên đã ban hành công văn phát động cuộc thi đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, nhất là những nội dung chính đã được quy định cụ thể trong thể lệ, như: thể loại, thời gian gửi bài dự thi, cơ cấu giải thưởng... để quần chúng nhân dân biết và tham gia, tạo không khí thi đua tích cực trên địa bàn.

Trong ngành giáo dục và đào tạo, việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi cũng được tập trung đẩy mạnh. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; trưởng các phòng chức năng của sở tập trung tuyên truyền, quảng bá và hưởng ứng cuộc thi. Theo đó, tổ chức phát động cuộc thi trong toàn ngành giáo dục; rà soát, bổ sung có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến về thể lệ cuộc thi nhằm khuyến khích thêm nhiều cán bộ, viên chức, công chức, người lao động trong ngành và học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi nêu trên chất lượng, đúng thể lệ. Đặc biệt, các đơn vị phải tổ chức sơ tuyển trước khi gửi tác phẩm dự thi, chịu trách nhiệm nội dung bài thi; phân công người hướng dẫn học sinh tham gia dự thi; giải thích về hành động sao chép tác phẩm của người khác là vi phạm luật và giải thích thêm những vấn đề khác có liên quan đến cuộc thi.

Qua nhiều tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được một số tác phẩm chất lượng của các tác giả gửi về dự thi. “Để cuộc thi lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy ra các văn bản nhắc nhở, đôn đốc, tổ chức phát động cuộc thi sâu rộng. Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí tăng cường chỉ đạo đăng, phát thông tin liên quan đến cuộc thi; mở chuyên trang, chuyên mục, thông tin tuyên truyền, quảng bá cuộc thi và đăng, phát tác phẩm dự thi. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường phát động cuộc thi trong hệ thống ngành từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá cuộc thi thông qua các loại hình tuyên truyền cổ động trực quan, văn nghệ... Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật phát động hội viên, các phân hội và Hội Văn học - Nghệ thuật huyện, thị xã, thành phố tích cực tham gia. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực; kết hợp giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng” - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi thông tin.

Ngày 15-3-2019 là hạn cuối nhận bài dự thi, chuẩn bị chấm chọn và ngày 17-5-2019 sẽ tổ chức trao giải, phát thưởng. Đối tượng dự thi bao gồm mọi công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, thành phần, độ tuổi, tâm huyết với An Giang, có sáng tác mới, bài viết về An Giang phù hợp với chủ đề cuộc thi. Thể loại dự thi, gồm: ký văn học, bài ca cổ, bài phản ánh, bài viết về gương người tốt việc tốt, phóng sự truyền hình, phóng sự truyền thanh, câu chuyện truyền thanh. Trừ thể loại bài ca cổ, các thể loại khác đều phải được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng từ tháng 1-2018.


GIA KHÁNH