Để Hội Liên hiệp Thanh niên trở thành mái nhà chung của thanh niên

04/06/2019 - 07:43

 - TP. Long Xuyên có 48.545 thanh niên (chiếm 34,8% dân số thành phố). Tuy nhiên, số hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) chỉ hơn 12.600 người (chiếm 26,08% thanh niên). Làm thế nào để tập hợp thanh niên vào hội một cách hiệu quả, nâng cao vị thế, vai trò của hội đối với thanh niên... là vấn đề cần giải quyết trong tình hình hiện nay.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN TP. Long Xuyên Dương Thanh Tùng, 5 năm qua, Ủy ban Hội LPTN TP. Long Xuyên đã phối hợp Đoàn cùng cấp thực hiện 475 công trình và 1.089 phần việc thanh niên, mang lại nguồn phúc lợi xã hội cho địa phương hơn 5 tỷ đồng, 350 ngày tình nguyện, hơn 18.000 lượt thanh niên tham gia. Cụ thể: khám và cấp 1.705 suất thuốc miễn phí, hiến 2.050 đơn vị máu, tham gia 750 hoạt động xây dựng văn minh đô thị, 230 hoạt động xây dựng nông thôn mới, cất 66 căn nhà Nhân ái, hỗ trợ 3.500 thí sinh trong kỳ thi quốc gia, trao 1.454 suất học bổng, vệ sinh môi trường 650 cuộc… Hội trở thành cánh tay nối dài của Đoàn khi tập hợp đoàn kết những thanh niên đặc thù (yếu thế, tín đồ tôn giá, hoàn lương) tham gia vào các tổ chức.

Để Hội Liên hiệp Thanh niên trở thành mái nhà chung của thanh niên

Thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Phường Mỹ Quý (địa bàn có nhiều lao động từ nơi khác đến làm việc tại khu công nghiệp chế biến thủy sản) có 55 nhà trọ. Đa số lao động nằm trong độ tuổi thanh niên. Để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Ủy ban Hội LHTN phường Mỹ Quý thành lập 2 chi hội “Thanh niên công nhân” tại nhà trọ Võ Văn Hiệp và Diệu Hiền. Từ những thành viên tự nguyện vào hội, Ủy ban Hội LHTN phường đã chọn ra những thanh niên tiêu biểu, ra quyết định công nhận chi hội trưởng, chi hội phó để quản lý chi hội, ban hành quy chế hoạt động. Chi hội là cầu nối giữa Hội LHTN với thanh niên công nhân lao động trong triển khai thực hiện nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước liên quan đến thanh niên công nhân lao động; nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của thanh niên.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LTHN TP. Long Xuyên kết nạp hơn 6.000 hội viên; xóa tên 8.500 hội viên. Các hội viên sinh hoạt tại 104 chi hội và 185 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm. “Phải nhìn nhận rằng, công tác phát triển tổ chức hội chưa được quan tâm đúng mức, nhất là phát triển hội viên còn chạy theo số lượng, tỷ lệ xóa tên trong nhiệm kỳ vẫn còn cao. Một vài tổ chức hội ở cơ sở chưa chủ động tìm ra mô hình mới, nên hoạt động của hội chưa thật sự thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao của thành phố năng động phát sinh tình trạng một bộ phận thanh niên chạy theo các luồng văn hóa ngoại lai, dị bản, sống thực dụng, số thanh niên có nguy cơ sa vào tệ nạn xã hội còn cao, dễ bị lôi kéo, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục và đoàn kết, tập hợp thanh niên” - anh Tùng cho biết.

Từ thực trạng trên, một mục tiêu quan trọng được Hội LTHN TP. Long Xuyên đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024 là nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và hội viên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên cống hiến và trưởng thành. Tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội đối với xã hội bằng những việc làm và các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với quyền và nghĩa vụ hợp pháp của thanh niên. Hội phấn đấu phát triển mới 6.000 hội viên; phối hợp Thành đoàn cất 50 căn nhà cho hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 50 thanh niên khởi nghiệp, tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 120 học sinh khó khăn; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu học nghề cho 6.250 hội viên, thanh niên, học sinh, qua đó giới thiệu việc làm cho 3.750 thanh niên…

“Khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển nhanh của khoa học- kỹ thuật, tình hình kinh tế - xã hội, các vấn đề thời sự, chính trị, an ninh quốc tế và khu vực, biên giới, biển, đảo luôn là vấn đề rất nhạy cảm, tác động đến tư tưởng, tình cảm và đời sống của thanh niên. Do đó, đòi hỏi tổ chức hội, cán bộ hội phải gắn bó mật thiết với thanh niên, nắm bắt kịp thời tình hình chung. Đặc thù của TP. Long Xuyên là trung tâm hành chính - kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban Hội LHTN cùng tổ chức Đoàn cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh vận động thanh niên tham gia xây dựng quê hương trở thành đô thị văn minh, hiện đại; cổ vũ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp; động viên tinh thần học tập của thanh niên. Đặc biệt, quan tâm, kiên trì và không ngừng đổi mới các giải pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thể hiện được bản sắc và đặc trưng riêng của tổ chức hội- mái nhà chung của các tổ chức thanh niên, các thành phần, tầng lớp thanh niên. Duy trì và phát triển tổ chức hội ở khu vực ngoài nhà nước, tập trung nhiều thanh niên công nhân theo câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm nghề nghiệp, sở thích”- Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lâm Thành Sĩ nhắn nhủ.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH