Đề phòng mưa giông nguy hiểm vào giữa tháng 11

07/11/2018 - 06:56

 - Nguyên nhân do ngày 10 và 11-11, một vùng thấp mờ trên Đông Nam biển Đông di chuyển về phía Tây có khả năng mạnh lên, đi qua bán đảo Cà Mau vào ngày 12 và 13-11.

Vào ngày 14 và 15-11, đề phòng những nhiễu động trong đới gió Đông xu hướng di chuyển vào gây thời tiết xấu. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 15-11, thời tiết An Giang có mưa từ vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và giông, trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy. Khoảng 10 - 15 ngày cuối tháng, có mưa giông xảy ra ở vài nơi.

Trong tháng 11, có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, gây thời tiết xấu cho khu vực biển và ảnh hưởng đến thời tiết đất liền. Cần đề phòng hoàn lưu vùng thấp mờ di chuyển vào vùng biển của Nam Bộ và có khả năng mạnh lên vào ngày 12 và 13-11, gây mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to ở khu vực tỉnh An Giang.

NGÔ CHUẨN