Đêm 13-6, Bắc bộ đề phòng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật

13/06/2018 - 21:40

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 13-6, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, Bắc bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Diễn biến thời tiết đêm 13-6: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm nay có mưa rào rải rác, có nơi có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 60-95%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam bộ từ 24-27 độ C.

Theo Vietnamplus