Đêm 7 và ngày 8-9, vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

07/09/2019 - 19:26

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm 7-9 và ngày 8-9 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm 8-9 đến hết ngày 12-9, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to và dông mạnh (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 120mm/12 giờ). Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Đêm 7 và ngày 8-9, vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh: Lê Phú

Hiện lũ trên các sông tại Hà Tĩnh đang xuống nhưng nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, sụt lún đất ven sông trên địa bàn tỉnh này vẫn còn.

Theo đó, mực nước ở hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) lúc 16 giờ chiều 7-9 tại Chu Lễ là 11,46 m, trên báo động 1 là 0,46 m; tại Hòa Duyệt là 8,88 m, dưới báo động 2 là 0,12 m.

Lũ trên sông Ngàn Sâu tiếp tục xuống. Đến sáng 8-9, mực nước trên sông Ngàn Sâu khả năng như sau: Tại Chu Lễ xuống dưới mức báo động 1; tại Hòa Duyệt trên báo động 1 là 0,5 m. Đến trưa 8/9, mực nước tại Hòa Duyệt xuống dưới báo động 1.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, sụt lún đất ven sông ở các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Thời tiết các vùng đêm 7 và ngày 8/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Theo TTXVN