Đi đổi ma túy nghi giả, bị Công an bắt quả tang

28/02/2018 - 08:18

Trong lúc sử dụng ma túy, Phong nghi ngờ hàng giả nên đón xe khách đi đổi lại thì bị Công an bắt.

A A

Bị cáo Phong tại phiên tòa

Sáng 27-2, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Phong (25 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) về tội tàng trữ trái phép ma tuý và tuyên phạt 3 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 11h, ngày 18-1-2018, Phong đi xe khách từ TP.Sa Đéc đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy với giá 1,1 triệu đồng, sau đó mang về TP.Sa Đéc sử dụng.

Đến khoảng 4h, ngày 19-1-2018, Phong lấy ma túy ra sử dụng và nghi ngờ ma túy giả nên ra bến xe Sa Đéc đón xe lên TP.Hồ Chí Minh đổi lại ma túy.

Trong lúc đang chờ xe, Phong bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trên người 1 gói ma túy có trọng lượng hơn 3,84 gram.

Bị cáo Phong từng có 2 tiền án, bị xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo DƯƠNG CẦM (Báo Đồng Tháp)