Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số nước châu Âu.

04/07/2020 - 19:40

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số nước châu Âu.

Nhân viên y tế kiểm tra các thiết bị điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Nga. Ảnh: Sputnik-TTXVN

Trong thông báo mới nhất ngày 4-7, Bộ Y tế Nga cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 6.632 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 trên cả nước lên 674.515 người. Số ca tử vong hiện là 10.027 ca. 

Trong khi đó, Bulgaria bất ngờ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao trong một ngày qua. Cụ thể, số ca COVID-19 nhiễm mới ghi nhận là 182 người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Bulgaria hiện là 5.497 người. Với 69 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua, thủ đô Sofia là địa phương có số bệnh nhân cao tại Bulgaria - 1.718 người. 

Số ca tử vong ghi nhận tại Bulgaria đến nay là 239 người và số bệnh nhân được điều trị phục hồi là 2.892 người. 

Nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan, chính quyền Hy Lạp đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa tại các khu dành cho người di cư. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 21-3 vừa qua và nay được gia hạn tới ngày 19-7. 

Trong thông báo ngày 4-7, Bộ Di cư Hy Lạp cho biết các nhóm người di cư có thể đi ra ngoài trong khoảng thời gian từ 7h đến 21h với điều kiện nhóm có tối đa 10 người và không quá 150 người được phép ra ngoài trong vòng một giờ. 

Tại Tây Ban Nha, ngày 4-7, chính quyền vùng Catalonia ở Đông Bắc đã quyết định phong tỏa thị trấn Lerida với hơn 200.000 dân sau khi số bệnh nhân COVID-19 tại đây gia tăng mạnh trở lại.

Tây Ban Nha hiện là một trong những nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh tồi tệ nhất trên thế giới với 28.385 người đã tử vong, cao thứ tư ở châu Âu (sau Anh, Italy và Pháp). Số bệnh nhân COVID-19 tại quốc gia có 47 triệu dân này là khoản 250.000 người.

Trong khi đó, ngày 3-7, tại Anh, 7 cảnh sát đã bị thương sau khi tìm cách giải tán một sự kiện âm nhạc tổ chức trái phép tại thủ đô London, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh. Những người tham gia sự kiện đã tấn công lực lượng chức năng, ném nhiều đồ vật, trong đó có gạch đá.

Theo PHƯƠNG HỒ (Báo Tin Tức)