Điểm đến lý tưởng vùng sông nước miền Tây

17/04/2018 - 10:28

Khu du lịch Mùa Xuân là một trong những điểm du lịch nổi bật của tỉnh Hậu Giang.

A A

Về nơi đây du khách sẽ được thả hồn vào không gian nên thơ đặc trưng của vùng sông nước. Khu du lịch này thuộc địa bàn xã Tân Phước Hưng (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), cách TP. Cần Thơ khoảng 35 km.

Điểm nhấn của khu du lịch này là hệ sinh thái rừng tràm được điểm tô thêm sắc màu từ hàng chục ngàn cá thể chim về cư ngụ.

Ấn tượng đầu tiên với du khách là cảnh quan thơ mộng miệt sông nước miền Tây.

Điểm nhấn hút hồn khách du lịch là nơi đây có Vườn chim Mùa Xuân (rộng khoảng 130 ha). Bên cạnh hệ sinh thái rừng tràm độc đáo, đây còn là nơi cư ngụ của khoảng 20.000 cá thể chim.

Theo nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ, vườn chim có khoảng 67 loài chim đang trú ngụ. Trong đó, có 2 loài trong danh sách đỏ là Cò ốc và Điên điển.

Trong vườn chim có một phần diện tích thuộc khu bảo tồn nghiêm ngặt, du khách không thể đi vào.

Trong mùa khô, công tác phòng chống cháy rừng ngay trong khu du lịch cũng được tăng cường. Trên những tháp canh luôn có người trực 24/24.

Sau khi dạo một vòng, du khách được đưa đến khu vực đài quan sát nằm giữa khu du lịch.

Tại đây, mọi người không chỉ thu được vào tầm mắt mình cánh rừng tràm bạt ngàn mà còn cả cánh đồng lúa bát ngát.

Không thiếu những trò chơi thú vị để du khách thử sức.

Ẩm thực ở đây cuốn hút với những món dân dã như cá lóc nướng trui, ốc bươu hấp, bánh xèo.

Du khách sẽ tìm thấy sự bình yên và có những tấm ảnh đẹp.

Khu du lịch Mùa Xuân là một trong những không gian miệt vườn độc đáo tại miền Tây.

Bãi đất tập trung nhiều nhất những cá thể chim về cư trú.

Theo TRẦN HIẾU (VOV)