Điểm nhấn Bình Thành

11/05/2018 - 06:01

 - Là 1 trong 5 xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của huyện Thoại Sơn (An Giang) vào cuối năm 2018, xã Bình Thành đã nỗ lực đạt 16/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu. Công tác vận động xã hội hóa xây dựng NTM của Bình Thành rất tốt khi Nhân dân đóng góp gần 10,7 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn gần 29,2 tỷ đồng huy động xây dựng NTM.

Quyết tâm…

Chủ tịch UBND xã Bình Thành Phạm Văn Lập cho biết, hiện nay địa phương đang tập trung 3 tiêu chí (TC) chưa đạt là giao thông (TC 2), trường học (TC 5), hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (TC 18).

Trong TC 2, để hoàn thành chỉ tiêu 2.1 (tỷ lệ km đường xã và đường trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải), đang thực hiện đầu tư mở rộng tuyến đường bờ Nam kênh Thoại Giang 3 và 2 cây cầu, qua đó nâng tỷ lệ đường đạt chuẩn lên 6,4km (đạt 100%).

Đối với chỉ tiêu 2.2 (tỷ lệ km đường trục ấp, đường liên ấp nhựa hóa hoặc bê-tông hóa đạt chuẩn), địa phương đã thực hiện đạt 21,79%, đang thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến lộ Tây Huề, dài 4,4km. Sau khi đầu tư xong sẽ nâng tỷ lệ đạt chuẩn lên 78,2%. Dự kiến việc nâng cấp sẽ hoàn thành cuối tháng 6-2018.

Đối với TC 5 về trường học, Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Thoại Sơn đã thống nhất danh mục đầu tư nâng cấp 3/4 điểm trường để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia. Nhà thầu đang thi công cải tạo 3 phòng học của Trường THCS Bình Thành, các trường còn lại chuẩn bị thi công, dự kiến hoàn thành quý IV-2018.

“UBND xã đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã thành chương trình hành động, trong đó tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM trong năm 2018. UBND xã đã phối hợp UBMTTQ xã tập trung tuyên truyền, triển khai ra dân một cách sâu rộng nhằm phát huy sự đóng góp của toàn dân trên địa bàn xã.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM” và phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng NTM”, vận động Nhân dân làm hàng rào, cột cờ đúng quy cách, đến từng hộ dân đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, kịp thời biểu dương các điển hình xây dựng gia đình văn hóa, biểu dương các điển hình “người tốt, việc tốt” gắn phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giữ vững an ninh trật tự” - ông Lập thông tin.

Điểm nhấn Bình Thành

Nông thôn mới Bình Thành có nhiều khởi sắc

…và đồng thuận

Điểm nổi bật trong xây dựng NTM ở xã Bình Thành là sự đồng lòng của người dân đối với chủ trương của địa phương. Điển hình như khi mở rộng tuyến lộ Thoại Giang 3 (dài 6,4km), Nhân dân ấp Bình Thành đã sẵn sàng hiến đất tạo mặt bằng 2 bên. Khi mở rộng tuyến lộ Tây Huề (dài 4,4km), Nhân dân ấp Tây Huề gương mẫu hiến đất làm đường.

“Để tạo đồng thuận trong Nhân dân, Đảng ủy, UBND xã chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Các phong trào hiến đất làm đường, chỉnh trang hàng rào, cột cờ… đều bắt đầu từ cán bộ, đảng viên. Trong đầu tư xây dựng NTM, xã cố gắng lồng ghép các dự án, công trình để tiết kiệm và phát huy hiệu quả tối đa công năng sử dụng” - ông Phạm Văn Lập chia sẻ.

Là người gắn bó lâu đời tại xã Bình Thành, chứng kiến sự thay đổi rõ rệt từ khi xây dựng NTM, ông Trần Văn Ni không giấu được niềm vui: “Trước đây, người dân đi lại khó khăn, đường sá gặp trời mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm. Từ khi xã phát động xây dựng NTM, đường sá được bê-tông, tráng nhựa, cầu xây dựng kiên cố, hệ thống đèn đường chiếu sáng, đi lại rất thuận lợi. Người dân rất đồng tình với chủ trương xây dựng NTM”.

Một người dân khác là ông Chung Văn Mạnh hào hứng: “Khi xã chủ trương mở rộng đường giao thông, tôi đã tình nguyện hiến diện tích đất trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng hoàn thành con lộ NT để người dân đi lại dễ dàng, thúc đẩy kinh tế phát triển”.

“Phong trào xây dựng NTM ở xã Bình Thành nhận được sự đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân. Tuy tiến độ thi công các công trình như: trường học, trung tâm văn hóa học tập cộng đồng đôi lúc bị ảnh hưởng, do nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn chậm nhưng chúng tôi tin rằng, xã sẽ đạt chuẩn NTM đúng theo kế hoạch” - Chủ tịch UBND xã Bình Thành Phạm Văn Lập nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HOÀNG XUÂN