Điểm nhấn mới của phường Mỹ Long

04/05/2018 - 06:52

 - Khu ẩm thực phường Mỹ Long (đường Bạch Đằng, TP. Long Xuyên, An Giang gần bến phà Ô Môi) vừa được khai trương, với phong cách phục vụ văn minh, thức ăn ngon- sạch - an toàn. Đây là một trong những công trình phục vụ vui chơi, ăn uống, giải trí cho người dân thành phố, gắn với phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng sắp được triển khai.

Các gian hàng trong khu ẩm thực

Trước đây, khu ẩm thực phường Mỹ Long có quy mô 1.063m2, gồm 96 lô, do địa phương khai thác. Tuy nhiên, việc kinh doanh còn nhiều bất cập, cơ sở vật chất chưa được đầu tư thích hợp.

Đường Bạch Đằng bị che khuất bởi các dãy kinh doanh hoa tươi, trái cây nên người tiêu dùng muốn vào khu ẩm thực cũng ngán ngại. Hàng năm, khu ẩm thực mang lại cho ngân sách địa phương từ 200-300 triệu đồng, chưa đạt như mong muốn.

Được sự thống nhất chủ trương của UBND thành phố, Công ty Misa Pro đầu tư xây dựng lại khu ẩm thực này. Sau khi cải tạo, khu ẩm thực gồm 70 lô, được lắp đặt bàn ăn và ghế chung cho khách, lối đi thông thoáng, nhà vệ sinh, Camera đảm bảo an ninh trật tự theo mô hình mới, tổng kinh phí đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Misa Pro cho biết: “Đến nay, tiểu thương đăng ký được 60 lô, bắt đầu kinh doanh ổn định. Dự kiến, hàng năm công ty sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương từ 400-600 triệu đồng.

Thông qua mô hình mới này, công ty mong muốn tạo được điểm nhấn, thu hút người dân và du khách khi đến TP. Long Xuyên nói chung, phường Mỹ Long nói riêng. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ yêu cầu về đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, công ty sẽ đồng hành cùng các hộ tiểu thương khai thác khu ẩm thực để ngày càng khang trang, hiệu quả, đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật”.

Đây là khu ẩm thực đầu tiên được tổ chức quy mô thông qua phương thức giao khoán đầu tư, khai thác có thời hạn của phường Mỹ Long đối với doanh nghiệp.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Long Nguyễn Thanh Quang, bên cạnh hệ thống chợ truyền thống được đầu tư phát triển đa dạng, phong phú, mạng lưới thương mại hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại…,mô hình khu ẩm thực đối với phường mang ý nghĩa rất lớn. Đây không đơn thuần là hiệu quả kinh tế, mà quan trọng là hiệu quả về xã hội tại địa phương.

“Khu ẩm thực phường Mỹ Long hình thành và đi vào hoạt động từng bước giải quyết thực trạng kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, mặt bằng kinh doanh xuống cấp, không còn phù hợp, không đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, nhất là tại khu vực trung tâm thành phố, khu dân cư đông đúc, ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Việc xây dựng khu ẩm thực là một trong những giải pháp để thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo nét văn hóa đặc trưng, nếp sinh hoạt thương mại của một phường trung tâm đang trên đà phát triển.

Về phía doanh nghiệp cũng như tiểu thương, phải thực hiện tốt các quy định về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm; không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; phải bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Chúng tôi sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi theo khả năng, chức trách để khu ẩm thực hoạt động ổn định và phát triển”- ông Quang nhấn mạnh.

Khu ẩm thực mới kỳ vọng sẽ đáp ứng được tiêu chí mặt bằng rộng rãi, thông thoáng, sạch đẹp, môi trường kinh doanh hòa thuận, đặt tiện ích của khách hàng lên trên hết.

Theo quan sát của phóng viên, 2 dãy bàn, ghế đặt dọc theo khu ẩm thực khá rộng rãi, khách hàng chọn chỗ ngồi tùy thích, không nhất thiết phải ngồi cạnh lô thức ăn đã gọi món. Món ăn khá phong phú, như: các loại bún, bánh dân gian, ẩm thực Trung Hoa, nước giải khát, thức ăn nhanh, cơm phần, thức ăn chay. Giữ xe miễn phí, không gian mới lạ, giá cả bình dân…là các điểm nhấn đánh vào tâm lý khách hàng. Tuy mới khai trương, nhưng việc kinh doanh khá thuận lợi.

Chị Linh, chủ lô thức ăn Linh Mì, hào hứng chia sẻ: “Tôi được chọn vị trí đầu khu ẩm thực với giá 5 triệu đồng/tháng, lại có điện, nước, mặt bằng sạch sẽ, phù hợp. Mỗi ngày, chúng tôi đóng thêm 12.000 đồng phí vệ sinh, nên không cần tự mình dọn dẹp bàn, ghế, chỉ lo kinh doanh thôi.

Mới khai trương vài ngày, việc mua, bán khả quan lắm, khách đến ăn rất đông. Tất cả các lô trong khu ẩm thực đều có người đăng ký, nhưng họ chưa dọn vào. Chắc chắn một thời gian nữa, khu vực này sẽ xôm tụ, trở thành địa điểm nhiều thực khách yêu thích”. 

Hướng tới, TP. Long Xuyên sẽ đưa vào hoạt động 2 phố đi bộ trên địa bàn phường Mỹ Long. Ngoài khu ẩm thực tại đường Bạch Đằng, tuyến đường Lê Thị Nhiên sẽ được đầu tư khu ẩm thực, tạo thành chuỗi liên kết hấp dẫn người dân, du khách xa gần. Điều mọi người mong muốn là những điểm nhấn này sẽ được phát triển đúng hướng, bền vững và thực sự đủ khả năng giữ chân người đến tham quan, thưởng ngoạn.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH